Thứ bảy, 20/04/2024 20:14 (GMT+7)

Hà Nội: CĐT Moncity bị tố 'ăn bớt' diện tích căn hộ

Vương Liễu -  Thứ bảy, 04/08/2018 08:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trước tình trạng hàng loạt căn hộ bị thiếu hụt diện tích, chủ đầu tư trì hoãn bàn giao nhà sinh hoạt cộng đồng, cư dân cụm chung cư Mon City đã treo băng rôn phản đối.

Tối ngày 3/8, theo quan sát của phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, 2 tòa nhà gồm CT1A và CT1B thuộc chung cư Mon City tọa lạc trên ngã tư góc phố Nguyễn Cơ Thạch - Hàm Nghi (Nam Từ Liên, Hà Nội) treo đầy băng rôn với nội dung "Yêu cầu Hải Đăng đo diện tích", "CĐT Hải Đăng hãy tuân thủ pháp luật và hợp đồng".

Tòa CT1B chung cư Mon City.

Trao đổi với một số cư dân, được biết, nguyên nhân của sự việc trên là do chủ đầu tư Moncity là Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Hải Đăng (HD Mon) chưa tiến hành việc đo diện tích căn hộ giữa 3 bên có sự tham gia trực tiếp của các hộ dân.

Hiện tại, một số gia đình đã thuê đơn vị độc lập đo đạc lại và phát hiện căn hộ thiếu hụt diện tích đáng kể so với số liệu ghi trong hợp đồng. 

Bên cạnh đó, cư dân ở đây tha thiết mong muốn chủ đầu tư bàn giao lại phòng sinh hoạt cộng đồng. 

Nội dung băng rôn được treo tại chung cư Mon City.

Một cư dân sống tại tầng 4, tòa CT1B - sảnh B, chung cư Mon City cho biết, hiện chủ đầu tư có giấy đo của bên thứ 3, áp đặt diện tích sai số là 0%.

Tuy nhiên, khi thuê đơn vị độc lập tiến hành đo đạc lại, một số căn hộ bị thiếu hụt ít nhất 1m2, nhà nhiều nhất thiếu 2,4m2.  

Mặc dù tòa nhà đã đi vào hoạt động từ tháng 1/2018, hơn nửa năm trôi qua, người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng chủ đầu tư vẫn chưa chịu bàn giao nhà sinh hoạt cộng đồng, chỉ gửi các văn bản trì hoãn với lý do "đang xem xét".

Không chấp nhận sự im lặng kéo dài này, các hộ dân tại đây đã treo băng rôn khoảng 2 tuần nay nhằm đốc thúc chủ đầu tư nhanh chóng giải quyết các kiến nghị của cư dân. 

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc !

Mon City là dự án tổ hợp chung cư và nhà phố thương mại nằm ở vị trí đắc địa nhất trung tâm hành chính thương mại Mỹ Đình, được hiện thực hóa vào giữa năm 2015 từ bản vẽ quy hoạch và thiết kế của AEDAS, dưới sự bảo trợ của ngân hàng HD Bank và tổng thầu xây dựng HòaBình. Đây là dự án đầu tay của CTCP Đầu tư địa ốc Hải Đăng, trải rộng trên diện tích 6.7ha với mức đầu tư lên đến gần 6000 tỷ đồng. 
Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: CĐT Moncity bị tố 'ăn bớt' diện tích căn hộ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sản phẩm bất động sản nào đang được lòng giới đầu tư?
Vinhomes Ocean Park 2 - 'Quận Kinh đô' của Ocean City đang 'dậy sóng' mùa hè này, không chỉ bởi lực cộng hưởng từ tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới mà còn từ làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ từ nội đô để 'về phố, sống biển'.

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất