Thứ sáu, 19/04/2024 02:34 (GMT+7)

Thanh Hóa: Bắt tạm giam cựu cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường

MTĐT -  Thứ hai, 05/11/2018 17:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt tạm giam Phó giám đốc Cty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Lam Sơn) và một cán bộ phòng TN-MT TP Thanh Hóa để điều tra, là rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 5/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đăng Hải (23 tuổi, ở xã Quản Vinh, TP Sầm Sơn, là phó giám đốc Cty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Lam Sơn) và Nguyễn Lê Giang (33 tuổi, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), nguyên là cán bộ phòng tài nguyên và môi trường (TP Thanh Hóa) để điều tra, là rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của cơ quan công an, sau khi thành lập công ty, Trần Đăng Hải đã câu kết với Nguyễn Lê Giang thu thập thông tin về các mặt bằng khu dân cư đang trong quá trình triển khai, sau đó giao bán đất cho nhiều người có nhu cầu. Khách hàng phải nộp trước 60% số tiền mua đất cho các nghi phạm và được cam kết sẽ trúng đấu giá.

Ảnh minh họa: Internet. 

Nhiều người đặt cọc đã không có đất cũng không lấy lại được tiền mới phát hiện ra mình bị lừa. Chỉ tính từ tháng 1/2018-10/2018, các nghi  phạm trên đã thực hiện bán hơn 100 lô đất trên giấy tờ cho 80 người, với tổng số tiền đã thu và chiếm đoạt là hơn 60 tỷ.

Theo TPO

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Bắt tạm giam cựu cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sản phẩm bất động sản nào đang được lòng giới đầu tư?
Vinhomes Ocean Park 2 - 'Quận Kinh đô' của Ocean City đang 'dậy sóng' mùa hè này, không chỉ bởi lực cộng hưởng từ tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới mà còn từ làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ từ nội đô để 'về phố, sống biển'.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.