Thứ sáu, 29/03/2024 12:04 (GMT+7)

TP.HCM: Lo ngại 8 chung cư chưa nghiệm thu PCCC đã cho người vào ở

MTĐT -  Thứ năm, 12/04/2018 13:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM vừa có báo cáo gửi UBND TP về một số chung cư chưa có hệ thống chữa cháy tự động, chưa lắp đầu báo cháy, thiếu thang thoát nạn… nhưng chủ đầu tư vẫn cho người vào ở.

Theo đó, chung cư Nguyễn Quyền (số 289 đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) do Công ty Nguyễn Quyền làm chủ đầu tư đã đưa dân 300 hộ dân vào ở từ tháng 1/2013. 

Chung cư Bảy Hiền Tower (số 9 đường Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân Bình) quy mô 21 tầng do Công ty TNHH Long Hưng Phát làm chủ đầu tư, đưa 74 hộ dân vào ở từ tháng 7/2016. 

Ngoài ra, chung cư Cao Ốc Xanh (144 đường Nam Hòa, phường Phước Long A, quận 9) do công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 8 làm chủ đầu tư, dù chưa thi công hoàn thiện về PCCC đã đưa 132 hộ dân vào ở từ tháng 1/2016. 

Chung cư Bắc Bình (đường Cầu Ván, phường 25, quận Bình Thạnh) 12 tầng, do công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 8 làm chủ đâu tư, đưa 57 hộ dân vào ở từ năm 2012. 

Bên cạnh đó còn có cao ốc Kim Hoàn Mỹ (21 – 23 đường Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5) do Công ty TNHH thương mại dịch vụ Kim Kim Hoàn Mỹ làm chủ đầu tư. Cao ốc này chưa nghiệm thu về PCCC do tầng 17, 18 chưa thi công hoàn thiện và chưa lắp đặt các hệ thống kỹ thuật nhưng đã cho bàn giao 28 căn hộ cho dân vào ở và đưa khu vực thương mại tại tầng 1,2,3 vào hoạt động. 

Chung cư Cao Ốc Xanh chưa thi công hoàn thiện về PCCC nhưng đã đưa 132 hộ dân vào ở

Thậm chí, lô G chung cư Hùng Vương (đường Tản Đà, phường 11, quận 5) chủ đầu tư là UBND quận 5, chưa nghiệm thu về PCCC đã đưa 206 căn hộ vào ở từ năm 1998. 

Chung cư City Gate Towers (đường Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8) do Công ty Hùng Thanh làm chủ đầu tư chưa đủ điều kiện để nghiệm thu PCCC nhưng đã bàn giao và cho 714 hộ dân vào ở. Công ty Hùng Thanh cũng là chủ đầu tư chung cư Carina Plaza vừa bị cháy ngày 23/3 làm 13 người tử vong.

Chung cư Viên Ngọc Phương Nam (phường 2, quận 8) có chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng An Điền. Quy mô 25 tầng kể cả tầng lửng, tầng hầm và tầng trệt với 216 căn hộ. Chung cư này đã đi vào hoạt động từ năm 2016, đã bàn giao nhà cho 128 trong tổng số 216 căn hộ cho dân vào ở trong khi chưa nghiệm thu hệ thống PCCC. 

Các chung cư, cao ốc trên chủ yếu vi phạm về các lỗi như đã đi vào hoạt động nhưng đến nay chủ đầu tư chưa tổ chức kiểm tra nghiệm thu về PCCC theo quy định. 

Ngoài ra, một số công trình thi công không đúng theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt về PCCC, cụ thể như đường giao thông không đảm bảo cho xe chữa cháy tiếp cận, chưa thi công giải pháp ngăn cháy theo các trục kỹ thuật đường ống xuyên tường, sàn, vách và giải pháp ngăn cháy giữa 2 tầng hầm. 

Chung cư Carina Plaza (quận 8) bị cháy khiến 13 người chết có nhiều sai phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy 

Không đảm bảo số lượng cầu thang bộ thoát nạn tại tầng hầm, cầu thang bộ tại tầng hầm không đảm bảo buồng thang kín, cửa thoát nạn tại tầng trệt mở ngược chiều thoát nạn, các cửa vào buồng thoát nạn không có cơ cấu tự động đóng kín, chưa thi công hệ thống tăng áp buồng thang và hệ thống thông gió, hút khói tầng hầm và hành lang các tầng. 

Một số chung cư lại có hệ thống chữa cháy tự động và hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà đã thi công lắp đặt đường ống kỹ thuật nhưng chưa kết nối trạm bơm chữa cháy và tủ điều khiển, chưa lắp đặt đầu báo cháy

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Lo ngại 8 chung cư chưa nghiệm thu PCCC đã cho người vào ở. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

PV (TH)

Cùng chuyên mục

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.

Tin mới