Thứ bảy, 20/04/2024 15:38 (GMT+7)

Yêu cầu 2 bộ vào cuộc vụ “đổi 100ha đất lấy 1,39km đường” ở Bắc Ninh

MTĐT -  Thứ năm, 11/10/2018 10:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính làm rõ các nội dung trong việc UBND tỉnh Bắc Ninh thực hiện dự án đổi 100ha đất lấy 1,39km đường.

Theo zing đưa tin, ngày 10/10, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo về các nội dung liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường H2, TP. Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh).

Theo đó, ngay sau khi một số báo phản ánh việc UBND tỉnh Bắc Ninh sử dụng gần 100 ha đất đối ứng tạo vốn thanh toán cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường H2 (dài 1,39 km) tại TP. Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT, ngày 30/7, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, làm rõ.

Sau đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có báo cáo gửi tới Chính phủ về vụ việc này. Sau khi xem xét báo cáo của UBND tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan liên quan, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ các nội dung trong việc UBND tỉnh Bắc Ninh thực hiện dự án.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh cần phải làm rõ về sự cần thiết, tổng mức đầu tư, việc lựa chọn nhà đầu tư, quỹ đất dự kiến thanh toán. Hai bộ này cũng phải đề xuất biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc ngang giá, không thất thoát tài sản Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của các hộ dân có đất bị thu hồi và quyền lợi của nhà đầu tư.

Đoạn đường H2  dài khoảng 1,39km. 

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu 2 bộ được giao nhiệm vụ báo cáo Thủ tướng kết quả trước ngày 15/11.

Năm 2010, tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt dự án xây dựng tuyến đường H2, chiều rộng 40m với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Đây được xác định là tuyến đường chính, huyết mạch của TP Bắc Ninh. Tuy nhiên, đến năm 2017, tổng mức đầu tư tuyến đường đã tăng lên hơn 660 tỷ đồng.

Quy mô xây dựng công trình dự án, tuyến đường H2 có chiều dài 1,39 km, điểm đầu từ đường Kinh Dương Vương, điểm cuối giao với TL.286 tại phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh.

Sau khi tổ chức đấu thấu rộng rãi, công ty liên danh Tập đoàn Dabaco Việt Nam và Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn vượt qua một số đơn vị khác trúng thầu và trở thành nhà đầu tư. Vốn thanh toán cho dự án BT này được trả bằng đất đối ứng của khu đô thị Vạn An có diện tích hơn 36 ha và khu đô thị Phong Khê - Khúc Xuyên diện tích hơn 58 ha. Tổng diện tích hai khu này gần 94 ha. Đây chính là con số khiến dư luận bức xúc.

Tuy nhiên, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng phủ nhận chuyện đổi 100ha đất lấy 1,39km đường. Theo vị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, tất cả những điều này đều đã được thể hiện trong quyết thực hiện dự án đầu tư của tỉnh.

Ông Quỳnh cho biết, tỉnh chỉ đối ứng cho DABACO 58,46ha để lấy 1,39km đường H2, TP. Bắc Ninh.

Con số mà ông Quỳnh đưa ra có sự chênh lệnh so với con số mà ông Nguyễn Như So - Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn DABACO công bố trước báo chí vào tháng 7/2018.

Ông So cho biết, tỉnh Bắc Ninh chỉ giao 36ha thuộc KĐT Vạn An để đối ứng cho DABACO làm đường. Hơn nữa, Công ty CP Tập đoàn DABACO làm cả tuyến đường H1 chứ không chỉ đường H2.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Yêu cầu 2 bộ vào cuộc vụ “đổi 100ha đất lấy 1,39km đường” ở Bắc Ninh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sản phẩm bất động sản nào đang được lòng giới đầu tư?
Vinhomes Ocean Park 2 - 'Quận Kinh đô' của Ocean City đang 'dậy sóng' mùa hè này, không chỉ bởi lực cộng hưởng từ tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới mà còn từ làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ từ nội đô để 'về phố, sống biển'.

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ