Thứ sáu, 29/03/2024 14:15 (GMT+7)

Tăng cường kiểm tra toàn quốc sau vụ bắt 3 xe chở cây “quái thú'

QUỐC HUY -  Thứ bảy, 07/04/2018 10:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cục Kiểm lâm vừa có văn bản đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác kiểm tra, quản lý tại địa phương sau vụ xe chở cây quái thú bị bắt giữ tại Huế.

Sau khi đội CSGT trạm Phú Lộc (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) bắt giữ ba cây cổ thụ được vận chuyển nghênh ngang trên QL1A. Vừa qua, Cục Kiểm lâm đã có văn bản yêu cầu các Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra cây trên toàn quốc.

Theo Cục Kiểm lâm, thời gian gần đây, tại một số địa phương, tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có diễn biến phức tạp, đang được dư luận xã hội quan tâm.

Trước tình hình trên, để tăng cường công tác bảo vệ rừng và ngăn chặn các hành vi vi phạm các quy định về quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ.

Cục Kiểm lâm đề nghị các Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý, và ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

Ba cây cổ thụ được vận chuyển nghênh ngang trên đường .

Văn bản yêu cầu các Chi cục Kiểm lâm trên toàn quốc tăng cường công tác phối hợp với các bên có liên quan trong việc kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, mua bán, khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ trái phép lâm sản.

Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xác nhận nguồn gốc của cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc xác nhận nguồn gốc, khai thác, mua, bán, vận chuyển kinh doanh, tiêu thụ trái phép cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về quản lý, bảo vệ rừng.

Cục Kiểm lâm yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện, báo cáo kết quả tình hình từ ngày 1/1/2017 tới trước ngày 13/4/2018.

Sau vụ bắt giữ ba cây quái thú ở Huế, Cục Kiểm lâm yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra lâm sản trên cả nước.

Liên quan đến vụ 3 cây cổ thụ khủng vừa bị bắt giữ, ông Đặng Văn Kiệm - Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ngày 4/4/2018, một người đàn ông tên Nguyễn Văn Chương (SN1986, trú tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội) đem hồ sơ đến, nhận là chủ nhân của 3 cây này.

Qua kiểm tra bước đầu, 3 cây gỗ có nguồn gốc rõ ràng và được xác nhận đúng trình tự, đúng thẩm quyền. Tuy nhiên Chi cục Kiểm lâm tỉnh này đang phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk để tiến hành xác minh rõ ràng nguồn gốc của 3 cây cổ thụ nói trên.

Ngày 6/4, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng công an đã vào cuộc điều tra, xác minh các thông tin liên quan đến việc bắt giữ xe chở 3 cây cổ thụ.

Công an thị xã Hương Thủy trực tiếp thụ lý, làm việc với các bên liên quan đến số cây gỗ khủng này và báo cáo cho công an tỉnh sau khi hoàn tất xác minh. Dự kiến trong tuần sau sẽ có thông tin đến báo chí sớm nhất về phương án xử lý.

Bạn đang đọc bài viết Tăng cường kiểm tra toàn quốc sau vụ bắt 3 xe chở cây “quái thú'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Xuyên đêm cùng Công an TP Biên Hòa xử lý "thần men"
Lực lượng CSGT-TT Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang triển khai lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các lỗi vi phạm đặc biệt là các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ,... nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.