Thứ sáu, 29/03/2024 06:26 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất hôm nay ngày 8/8

MTĐT -  Thứ tư, 08/08/2018 17:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đường sắt giảm giá, chuẩn bị kế hoạch bán vé Tết Nguyên đán; Xây dựng và ban hành bộ tiêu chí về đô thị sinh thái… là một số tin tức môi trường hôm nay ngày 8/8.

Mất điện ở đường lăn, tàu bay vào sân đỗ bằng đèn di động

Vào lúc 19h15 ngày 6/8, một phần hệ thống đèn đường lăn W15 tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bị sự cố mất điện trong khi có máy bay đang dừng chờ trên đường lăn này. Sự cố trên khiến tàu bay không tự lăn về sân đỗ được.

Ngay khi nhận được thông tin từ đài chỉ huy, Trung tâm Khai thác khu bay Tân Sơn Nhất khắc phục sự cố trên, đồng thời chủ động kéo đèn chiếu sáng di động và xe dẫn đường (follow me car) dẫn dắt cho 4 máy bay đang chờ trên W15 về bến đậu an toàn.

Đến 20h44 cùng ngày, Trung tâm Khai thác khu bay Tân Sơn Nhất đã khắc phục xong toàn bộ hệ thống điện đường lăn W15, đảm bảo an toàn hoạt động khai thác.

Đường sắt giảm giá, chuẩn bị kế hoạch bán vé Tết Nguyên đán

Ngày 8/8, ngành đường sắt công bố kế hoạch chạy tàu, chính sách giảm giá, chăm sóc khách hàng sau Hè 2018 và kế hoạch chạy tàu Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Theo đó, để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách hằng ngày, Tổng công ty đường sắt Việt Nam tổ chức chạy hàng ngày 5 đôi tàu Thống nhất SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10 giữa Sài Gòn – Hà Nội và ngược lại.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn (VTĐS) còn tổ chức chạy hàng ngày các tàu khu đoạn SE21/22 giữa Sài Gòn – Huế và ngược lại, tàu SNT1/2 giữa Sài Gòn – Nha Trang và ngược lại, SPT1/2 giữa Sài Gòn – Phan Thiết và ngược lại, SQN4/1 giữa Sài Gòn – Quy Nhơn và ngược lại để phục vụ hành khách. Vào dịp cuối tuần, số lượng hành khách tăng cao, công ty còn tổ chức chạy thêm các đoàn tàu đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn…

Chuẩn bị cho dịp lễ 2/9 tới đây, ngoài các chuyến tàu chạy thường xuyên hàng ngày, Công ty VTĐS Sài Gòn sẽ tổ chức chạy thêm 30 chuyến tàu từ Sài Gòn đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi và ngược lại; Nha Trang đi Huế và ngược lại (trong các ngày từ 31/8/2018 đến 03/9/2018) với 14.000 chỗ nâng tổng số chỗ lên 47.000 chỗ.

Riêng về giá vé, ngành đường sắt cho biết, giá vé các đoàn tàu chạy thêm dịp Lễ 2/9, như SNT3/4, SNT5/6, SNT8 (Sài Gòn – Nha Trang và ngược lại) giảm từ 10% đến 20% so với tàu mác chính chạy cùng hành trình.

Ảnh: Internet. 

Xây dựng và ban hành bộ tiêu chí về đô thị sinh thái

Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri TP Cần Thơ do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 251/BDN ngày 15/6/2018, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1895/BXD-PTĐT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ.

Cụ thể, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ kiến nghị Bộ Xây dựng nội dung như sau: Đề nghị xây dựng và ban hành bộ tiêu chí về đô thị sinh thái, làm cơ sở để xây dựng và phát triển đô thị sinh thái ở các địa phương.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau: Hiện nay, phát triển đô thị sinh thái là một xu hướng trong phát triển đô thị ở nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, để hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành về phát triển đô thị, trong thời gian qua Bộ Xây dựng đã thực hiện một số nghiên cứu về đô thị sinh thái và đang thí điểm áp dụng tại một số đô thị nhỏ.

Bộ Xây dựng đang tổng hợp, đánh giá các kết quả nghiên cứu và thí điểm, đề xuất nội dung về tiêu chí đối với đô thị sinh thái trong quy định pháp luật để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hà Nội sắp có đường nối từ cầu Hòa Bình đến KĐT mới Nam Hồ Linh Đàm

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ông Nguyễn Thế Hùng, vừa ký phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối cầu Hòa Bình đi khu đô thị mới Nam Hồ Linh Đàm, huyện Thanh Trì, tỷ lệ 1/500.

Theo đó, tuyến đường thuộc xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, có chiều dài khoảng 800m. Điểm đầu giao với đường Phan Trọng Tuệ, điểm cuối giao với Khu đô thị mới Nam Hồ Linh Đàm, và được chia làm 2 đoạn.

Trong đó, đoạn 1 nối từ đường Phan Trọng Tuệ đến đường quy hoạch, có mặt cắt ngang B=25m, quy mô đoạn đường rộng 27,5m, trong đó lòng đường rộng 15m, hè đường phía Tây (phía sông Hòa Bình) rộng 5m, hè đường phía Đông rộng 7,5m.

Đoạn 2 từ đường quy hoạch mặt cắt ngang B=25m, đến khu đô thị Nam Hồ Linh Đàm, quy mô mặt cắt ngang đường rộng 30m, trong đó lòng đường rộng 15m, vỉa hè 02 bên mỗi bên rộng 7,5m.

Các nút giao thông giữa tuyến đường với các đường ngang hiện có và đường ngang quy hoạch sẽ được tổ chức nút giao bằng.

Chỉ giới đường đỏ các nút giao với các đường ngang quy hoạch sẽ được bổ sung, xác định cụ thể trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường và các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Bộ GTVT kêu gọi xã hội hóa đầu tư thu phí không dừng

Bộ Giao thông Vận tải kêu gọi các nhà đầu tư tham gia cung cấp công nghệ thu phí không dừng (ETC) theo hình thức xã hội hóa để tránh độc quyền.

Ảnh: Internet. 

Việc triển khai thu phí tự động có thể thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ, đảm bảo nguyên tắc chỉ sử dụng một công nghệ thống nhất trên toàn quốc. Mỗi ô tô chỉ cần sử dụng một thẻ định danh để qua tất cả các trạm thu phí.

Theo lộ trình, đến 2019, toàn bộ các trạm BOT trên cả nước phải lắp đặt thu phí tự động. Hiện 23 trạm BOT đã có cổng thu phí tự động nhưng chỉ do một đơn vị cung cấp.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất hôm nay ngày 8/8. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Xuyên đêm cùng Công an TP Biên Hòa xử lý "thần men"
Lực lượng CSGT-TT Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang triển khai lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các lỗi vi phạm đặc biệt là các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ,... nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.