Thứ sáu, 29/03/2024 08:33 (GMT+7)

TP HCM sẽ kêu gọi DN địa ốc trả phí thuê máy bơm chống ngập

MTĐT -  Thứ sáu, 20/04/2018 14:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đề cập đến mức giá thuê "siêu máy bơm" ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, đại diện Sở Tài chính TPHCM cho biết, kinh phí chống ngập của dự án sẽ lấy từ ngân sách TP và nguồn vận động DN quanh khu vực đường này.

Ngày 19/4, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến chủ trì hội nghị sơ kết tình hình thực hiện thí điểm công nghệ bơm chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TP. HCM).

Tại hội nghị, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM đánh giá máy bơm công của Tập đoàn Quang Trung ngoài ưu điểm công suất lớn thì còn một số tính năng khác như bơm bùn đất, rác nhỏ. Sau 13 lần bơm, đơn vị đánh giá máy bơm đã đạt hiệu quả bước đầu nhưng cần thí điểm thêm trong điều kiện thủy triều dâng cao kết hợp với mưa lớn để đánh giá toàn diện hơn.

Trong khi đó, ông Dương Hồng Thắng, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh cho rằng đa số người dân đồng thuận với giải pháp bơm chống ngập, ngoại trừ một lần rác làm cho tắc nghẽn bơm, điều này sẽ được quận xử lý. Các hẻm xung quanh đã không còn tình trạng ngập.

Đề cập đến mức giá thuê "siêu máy bơm" ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, đại diện Sở Liên quan đến giá thuê thiết bị chống ngập, bà Lê Ngọc Thùy Trang, Phó giám đốc Sở Tài chính cho biết, kinh phí chống ngập của dự án sẽ lấy từ ngân sách TP và nguồn vận động doanh nghiệp (DN) quanh khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh được hưởng lợi từ dự án. Sở Tài chính đang phối hợp với các sở ngành để xây dựng đơn giá cho dự án trên và trong tương lai có thể áp dụng cho những dự án tương tự ở TP.

Siêu máy bơm chống ngập về cơ bản đã giải cứu được "rốn ngập" Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Zing.

Theo ông Thắng, quận chưa thống kê số lượng DN ở đường Nguyễn Hữu Cảnh nhưng việc vận động sẽ tập trung vào DN địa ốc có dự án ở khu vực. Việc góp chi phí là tự nguyện chứ không ép buộc. Bởi trước khi đầu tư, xây dựng dự án ở đây, DN đã đóng kinh phí xây dựng hạ tầng và hoàn thành nghĩa vụ liên quan đến tài chính.

Tổng kết tại Hội nghị, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP, ghi nhận những nỗ lực của Tập đoàn Quang Trung khi đã dành tâm huyết để nghiên cứu máy bơm chống ngập và tự bỏ tiền ra đầu tư.

Qua hơn 9 tháng thực hiện, bước đầu đã cơ bản thành công mặc dù còn nhiều vấn đề phải đánh giá thêm. Bà con quận Bình Thạnh được thụ hưởng đã cảm thấy yên tâm hơn là điều đáng mừng. Ông Tuyến nói tiêu chí để thanh toán dịch vụ thuê máy bơm là không được ngập quá 15 cm. Về phương thức thanh toán, đề xuất theo nguyên tắc đúng quy định nhà nước về đơn giá, cung cấp hồ sơ chứng từ để chứng minh chi phí đầu tư giúp TP xây dựng đơn giá chứ không phải để quyết toán công trình.

Bên cạnh đó, đường Nguyễn Hữu Cảnh đã có chủ trương nâng cấp và ngầm hóa hệ thống ngầm bên dưới. Nếu thực hiện xong dự án và sử dụng máy bơm làm tuyến đường này hết ngập hoàn toàn thì sẽ có phương án di dời máy bơm ra khu vực khác.

Tổng hợp theo (TNO, NLĐ)

Bạn đang đọc bài viết TP HCM sẽ kêu gọi DN địa ốc trả phí thuê máy bơm chống ngập. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Xuyên đêm cùng Công an TP Biên Hòa xử lý "thần men"
Lực lượng CSGT-TT Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang triển khai lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các lỗi vi phạm đặc biệt là các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ,... nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.