Thứ sáu, 29/03/2024 18:26 (GMT+7)

TP.HCM: Nhà chờ xe buýt thiết kế lối đi riêng cho người khuyết tật

Huy Nguyên -  Thứ ba, 04/09/2018 10:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM vừa triển khai lắp đặt nhà chờ xe buýt kiểu mới, có bảng thông tin điện tử, đèn chiếu sáng và camera quan sát, có lối đi riêng cho người khuyết tật.

Theo chỉ đạo của Sở GTVT TP.HCM, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng triển khai hoạt động đón trả khách văn minh, an toàn tại các nhà chờ khu vực Trường THCS, THPT Lê Qúy Đôn (quận 3, TP.HCM).

Mục đích của việc lắp đặt nhà chờ xe buýt này nhằm xây dựng hình ảnh cơ sở hạ tầng thân thiện, đảm bảo tiện ích, an toàn cho hành khách, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng và ngày càng nâng cao chất lượng số cho người dân trong toàn thành phố.

Nhà chờ xe buýt kiểu mới trên đường Lê Quý Đôn (quận 3, TP.HCM).

Theo đó, nhà chờ xe buýt kiểu mới có kích thước 2 x 6,5 m được lắp đặt bảng thông tin điện tử, đèn chiếu sáng và camera quan sát, có lối lên xuống dành cho người khuyết tật. Ngoài ra, trung tâm còn triển khai lắp đặt hàng rào trên lề đường Võ Văn Tần và Lê Quý Đôn, chiều dài 150 m với kinh phí lắp đặt từ nguồn vốn xã hội hóa.

Được biết, trong thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục lắp đặt thêm 4 nhà chờ kiểu mẫu tại các vị trí: Trước Cung văn hóa Lao động trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1, TP.HCM), bệnh viện Từ Dũ phía đường Nguyễn Thị Minh Khai, trước cổng trường Đại học Sài Gòn trên đường An Dương Vương và trước tòa nhà Novaland trên đường Phổ Quang, quận 2.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Nhà chờ xe buýt thiết kế lối đi riêng cho người khuyết tật. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới