Thứ sáu, 26/04/2024 00:57 (GMT+7)

TP.HCM: Xe buýt hoạt động như thế nào dịp Tết Nguyên đán?

MTĐT -  Thứ bảy, 19/01/2019 08:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng đã lên kế hoạch tăng cường xe tại các bến xe; tăng, giảm chuyến trên một số tuyến xe buýt trong thời gian 20 ngày trước và sau tết (từ ngày 26/1 - 14/2).

Cụ thể, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM (Sở GTVT TP) dự kiến sẽ tăng 216 chuyến trên 1 tuyến xe buýt không trợ giá, đồng thời, giảm 76.469 chuyến trên 100 tuyến xe buýt có trợ giá và 11 tuyến xe buýt không trợ giá. Số lượng chuyến tăng, giảm phụ thuộc vào nhu cầu đi lại của người dân.

Ảnh minh họa. Nguồn: NLĐ

Trong khoảng thời gian từ ngày 26/1 - 14/2, do số lượng công nhân, học sinh, sinh viên đi xe buýt giảm nên 9 tuyến xe buýt sẽ bị ngưng hoạt động để dồn về tăng cường phục vụ khu vực sân bay, bến xe và khu vui chơi. Trung tâm dự kiến bố trí 10 xe buýt từ 30 ghế trở lên để tăng cường giải tỏa khách ở Bến xe Miền Tây và các bến xe liên tỉnh.

Trường hợp nếu hành khách tại đầu bến xe đạt 50% sức chứa của xe thì cho xuất bến trước nhưng số chuyến vẫn phải đảm bảo theo kế hoạch. Còn trường hợp hành khách tại đầu bến chưa đạt 50% nhưng lượng khách trên tuyến đông thì doanh nghiệp vận tải cần phải báo về Trung tâm để phối hợp giải quyết.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Xe buýt hoạt động như thế nào dịp Tết Nguyên đán?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.