Thứ năm, 18/04/2024 22:23 (GMT+7)

Vietjet Air “quán quân” số lượt bay chậm, hủy chuyến năm 2018

Văn Chương -  Thứ hai, 07/01/2019 15:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Năm 2018, hãng hàng không Vietjet Air thực hiện gần 120.000 chuyến bay, trong đó chậm hơn 18.700 chuyến, hủy 146 chuyến.

Theo số liệu cất cánh đúng giờ của các hãng hàng không Việt Nam trong năm 2018 do Cục Hàng không vừa công bố, trong năm 2018, 4 hãng hàng không VNA, Vietjet, Jetstar, VASCO khai thác gần 300.000 chuyến bay, tăng 9% so với năm 2017.

Tuy nhiên, trong năm 2018 cũng có tới hơn 40.000 chuyến bay chậm, hủy chuyến chiếm gần 14%.

Cụ thể, theo báo của Cục Hàng không, hãng Vietjet dẫn đầu về số lượng các chuyến bay chậm, hủy. Trong năm 2018, hãng bay này thực hiện gần 120.000 chuyến bay, chậm hơn 18.700 chuyến (15,8%), hủy 146 chuyến (0,1%).

Số chuyến bay bị chậm của 4 hãng hàng không. Đồ họa: Anh Văn.

Đối với hãng hàng không quốc gia VNA, năm 2018, hãng này thực hiện hơn 128.000 chuyến bay. Số chuyến bay bị chậm là hơn 13.700 (10,8%), hủy 274 chuyến (0,2%).

Hãng hàng không Jetstar thực hiện hơn 35.800 chuyến. hủy hơn 6.600 chuyến (18,5%), hủy 168 chuyến (0,5%). Tỷ lệ chậm chuyến của Jetstar đứng đầu trong các hãng.

Hãng hàng không VASCO thực hiện hơn 13.500 chuyến, chậm 460 chuyến (3,4%), hủy 202 chuyến (1,5%).

Trước đó, 6 tháng đầu năm 2018, Vietjet cũng đứng “đầu bảng” chậm. Cụ thể, 6 tháng, hãng này khai thác hơn 60.000 chuyến, trong đó có hơn 10.000 chuyến bị chậm, gần 70 chuyến hủy. Tỷ lệ chậm, hủy chuyến là gần 17%.

Hãng VNA khai thác hơn 64.000 chuyến có gần 6.900 chuyến chậm, 140 chuyến hủy. Tỷ lệ chậm, hủy chuyến là 10,8%.

Cũng trong 6 tháng, hãng bay Jetstar khai thác gần 18.500 chuyến, chậm hơn 3.600 chuyến, hủy hơn 100 chuyến. Tỷ lệ chậm, hủy chuyến của hãng bay này đứng đầu cả nước với 19,8%.

Được biết, trong năm 2018, tỷ lệ chuyến bay bị chậm, hủy chuyến tăng so với năm 2018. Theo đó, số chuyến bay chậm tăng 13,4%, hủy tăng 0,3% so với năm trước.

Nguyên nhân dẫn đến chậm, hủy chuyến là do sự cố về thời tiết, kỹ thuật, thương mại, khai thác, tàu bay về muộn…

Cách đây không lâu, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể khẳng định việc chậm hủy chuyến bay không thể kéo dài nhưng tình trạng này ngày càng trở nên phức tạp.

Bạn đang đọc bài viết Vietjet Air “quán quân” số lượt bay chậm, hủy chuyến năm 2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.