Thứ tư, 24/04/2024 20:57 (GMT+7)

Mục sở thị khu đất “kim cương” sắp bị thu hồi ở Hồ Tây

MTĐT -  Chủ nhật, 08/07/2018 09:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cận cảnh khu đất "kim cương" rộng gần 2.600m2 nằm ở vị trí đắc địa ngay mặt Hồ Tây sắp bị TP Hà Nội thu hồi.

Mới đây, UBND TP Hà Nội vừa có chủ trương thu hồi gần 2.600m2 đất nằm ven Hồ Tây - khu đất vốn được giao cho Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC thuê trước đó.

Khu đất này có tổng diện tích 2.599m2 nằm tại đường Trích Sài (Tây Hồ, Hà Nội),  được coi là "khu đất kim cương" với vị trí đắc địa nằm cạnh Hồ Tây, có giá thuộc hàng đắt đỏ bậc nhất Thủ đô.

Được biết khu đất "kim cương" này trước đây được giao cho Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị  (UDIC) để làm bãi để xe. Tuy nhiên, mới đây UBND TP Hà Nội đã có chủ trương thu hồi để làm công trình công cộng.

Khu đất "kim cương" này nằm trong khu đất chung có tổng diện tích 3.599 m2 đất; trong đó có 1.000 m2 đất là diện tích xây dựng tổ hợp công trình công cộng như sân cầu lông, bóng đá... phục vụ nhu cầu của nhân dân phường Bưởi, quận Tây Hồ do UDIC xây dựng hoàn chỉnh và đã bàn giao cho UBND phường Bưởi quản lý, thực hiện duy trì.

Theo thông tin từ UBND TP Hà Nội, khu đất này sau khi thu hồi sẽ được đầu tư xây dựng trường mầm non công lập bằng nguồn vốn ngân sách theo quy định nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn.

Theo ghi nhận của PV VOV.VN, toàn bộ khu đất "kim cương" rộng gần 2.600m2 này hiện giờ đang được quây kín.

Bên trong không còn bóng dáng chiếc xe và dịch vụ nào.

Sâu bên trong của khu đất nằm trong ngõ 282 Lạc Long Quân được rào tường kiên cố.

Góc bên trong là khu nhà sập sệ...

..rác thải chất đống.

Đồ đạc đã được di dời chỉ còn lại chiếc xe ô tô cũ.

Một kho đồ dùng cũ phục vụ bãi trông giữ và sửa chữa xe còn sót lại.

Trong khu đất này vẫn còn 1 căn nhà có dấu hiệu của người sinh hoạt bên trong.

Bãi đất trống là nơi để các lốp xe nằm chỏng chơ.

Theo VOV

Bạn đang đọc bài viết Mục sở thị khu đất “kim cương” sắp bị thu hồi ở Hồ Tây. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Châu Âu tham vọng biến những dòng sông thành “cao tốc”
Liên minh châu Âu nói chung và nước Pháp nói riêng đang thử nghiệm dùng sà lan để vận tải hàng thay vì dùng xe tải - vốn là loại phương tiện gây tắc nghẽn, phát thải cao. Mục đích là để đạt mục tiêu giảm khí thải chung tới năm 2050.

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.