Thứ sáu, 19/04/2024 21:37 (GMT+7)

Tổ đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM đang tiếp xúc cử tri quận 2

MTĐT -  Thứ sáu, 23/11/2018 09:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cử tri quận 2 - TP.HCM đề nghị xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Chiều 22/11, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM gồm Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Phan Nguyễn Như Khuê và Phó Chánh án TAND TP Trịnh Ngọc Thúy đã tiếp xúc cử tri tại quận 2 sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV.

Các ĐBQH và HĐND TP tiếp xúc cử tri quận 2.

Buổi tiếp còn có 2 ĐB HĐND TP là ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy và ông Nguyễn Hồng Hà, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Văn hoá Sài Gòn. 

Về phía chính quyền có Phó Chủ tịch UBND TP HCM Huỳnh Cách Mạng.

Buổi tiếp xúc lần này thu hút hàng trăm cử tri quận 2 đến tham dự, trong số đó có nhiều người dân thuộc diện ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Bà Trịnh Ngọc Thuý thay mặt tổ ĐBQH báo cáo một số kết quả kỳ họp QH  vừa qua. Tiếp đó, ông Nguyễn Hồng Hà thông báo về chương trình dự kiến kỳ họp cuối năm của HĐND TP. Theo đó, kỳ họp cuối năm sẽ khai mạc ngày 4-12 và kéo dài 4 ngày.

Ở phần ý kiến của cử tri, ông Đoàn Văn Phương (phường Bình An) đề nghị xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cử tri Đoàn Văn Phương phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Ông Phương nhắc lại vấn đề đất trong ranh, ngoài ranh quy hoạch Thủ Thiêm, đồng thời yêu cầu làm rõ.

Theo Báo NLĐ

Bạn đang đọc bài viết Tổ đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM đang tiếp xúc cử tri quận 2. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...