Thứ bảy, 20/04/2024 04:41 (GMT+7)

Yêu cầu Hà Nội hạn chế xây nhà thấp tầng ngoài trung tâm

MTĐT -  Thứ bảy, 14/04/2018 16:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy hoạch các khu đô thị hiện đại, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ tại Đông Anh, Gia Lâm, Yên Viên và Long Biên. Hạn chế tối đa việc xây dựng các công trình thấp tầng, góp phần giảm tải dân số trong khu vực nội đô lịch sử từ 1,26 triệu dân xuống còn 0,8 triệu dân.

Đối với việc triển khai dự án đầu tư xây dựng tổ hợp trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở tại Giảng Võ (quận Ba Đình), dự án Khu đô thị tại Mễ Trì và dự án khu đô thị Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia tại huyện Đông Anh, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Bộ Xây dựng, GTVT và các cơ quan liên quan. Đồng thời, nghiên cứu, đánh giá, hoàn thiện hồ sơ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại khu vực số 148 Giảng Võ đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 187/TB-VPCP ngày 12/4/2017.

Đồ án Quy hoạch chung Thủ đô được Thủ tướng phê duyệt từ năm 2011. Phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ diện tích địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội rộng khoảng 3.344,6 km2 với tính chất là Thủ đô của Việt Nam, trung tâm đầu não chính trị, hành chính của cả nước, đô thị loại đặc biệt.

Theo Tiền Phong

Bạn đang đọc bài viết Yêu cầu Hà Nội hạn chế xây nhà thấp tầng ngoài trung tâm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...