Thứ năm, 28/03/2024 22:13 (GMT+7)

Tin đô thị ngày 23/5: Hà Nội chi hơn 80 tỷ xây cầu vượt sông Cà Lồ

MTĐT -  Thứ tư, 23/05/2018 17:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hà Nội chi hơn 80 tỷ xây cầu vượt sông Cà Lồ; TP. HCM sẽ có thêm 17 tuyến xe bus điểm… là một số tin đô thị trong ngày.

Hà Nội chủ động ngăn chặn đua xe trái phép dịp World Cup

Để đảm bảo an toàn trong dịp World Cup sắp diễn ra, Công an TP. Hà Nội sẽ bố trí các trinh sát, chủ động nằm bắt tình hình, xác định trước những tuyến đường, những địa bàn và khu vực công cộng có thể xảy ra tình trạng tụ tập đua xe; rà soát những đối tượng đã từng có tiền án về tổ chức và tụ tập đua xe trái phép.

Bên cạnh đó, lực lượng này sẽ phối hợp Công an các quận, huyện, thị xã, Cảnh sát trật tự tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm kinh doanh ăn uống sau 24 giờ; các điểm vi phạm để xe dưới lòng đường, trên các tuyến phố; không để hình thành các tụ điểm phức tạp về trật tự đô thị, trật tự công cộng, dễ trở thành nơi thanh, thiếu niên lợi dụng tụ tập hoạt động đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

Đặc biệt, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, Công an TP. Hà Nội sẽ chủ động phát hiện, ghi hình những đối tượng và phương tiện có hành vi đua xe trái phép, từ đó lập hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tái diễn tình trạng dừng đỗ xe, hóng mát trên cầu Nhật Tân

Những ngày qua, do thời tiết ở Hà Nội khá oi bức nên vào buổi tối, nhiều người dân đã lên cầu Nhật Tân, dừng đỗ xe để hóng mát, gây mất an toàn giao thông.

Lệnh cấm và hình thức xử phạt hành chính đối với hành vi dừng đỗ xe trên cầu Nhật Tân đã được ngành chức năng đưa ra. Tuy nhiên, do không có sự xuất hiện của lực lượng tuần tra kiểm soát nên tình trạng này vẫn diễn ra hàng tối.

Nhiều người dân thường để xe dưới lòng đường của cầu và đứng ra lan can cầu hóng gió. Tình trạng này khiến giao thông đi lại ở trên cầu trở nên lộn xộn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho cả người hóng mát trên cầu và người đi xe trên cầu.

Hà Nội chi hơn 80 tỷ xây cầu vượt sông Cà Lồ

Theo báo Giao thông đưa tin, UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình cầu Ngọc Hà vượt qua sông Cà Lồ, đoạn qua xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn.

Theo Quyết định số 2401 của UBND TP. Hà Nội, cầu Ngọc Hà sẽ được xây dựng bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực với chiều dài khoảng 220m, rộng 9,5m; Đây là dự án nhóm C, được đầu tư xây dựng mới với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 84 tỷ đồng từ ngân sách TP.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 - 2019 nhằm thay thế cầu cũ không đủ đáp ứng yêu cầu tối thiểu hai làn xe và tải trọng khai thác thực tế hiện nay. Đồng thời, tạo điều kiện đi lại thuận lợi, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trong khu vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương; từng bước hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông trong khu vực...

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội được giao chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành hồ sơ dự án trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và pháp luật liên quan; kiểm tra, rà soát và cập nhật các nội dung lưu ý của các sở, ngành ở bước lập dự án.

TP HCM sẽ có thêm 17 tuyến xe bus điểm

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP. HCM cho biết, TP. HCM sẽ có thêm 17 tuyến xe bus điểm, nâng tổng số tuyến xe này lên 20 tuyến.

Xe bus điểm là loại hình xe bus chất lượng cao, được đưa vào thí điểm tại TP. HCM từ cuối năm 2017.

Trong thời gian ngắn đưa vào hoạt động, lượng hành khách sử dụng loại hình này tăng khá mạnh. Ngoài ra, tình trạng người dân phản ảnh các lỗi vi phạm do tài xế và nhân viên phục vụ giảm đáng kể.

Đây là một phần kế hoạch của thành phố nhằm thu hút người dân tham gia sử dụng phương tiện công cộng.

Việc xây dựng thêm các tuyến xe bus điểm dự kiến sẽ được triển khai vào ngày 1/7 tới.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin đô thị ngày 23/5: Hà Nội chi hơn 80 tỷ xây cầu vượt sông Cà Lồ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.