Thứ năm, 25/04/2024 13:54 (GMT+7)

Tin tức đô thị 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 21/8

MTĐT -  Thứ ba, 21/08/2018 10:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 21/8. Cập nhật tin tức đô thị 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 21/8 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Hà Nội và TP.HCM lọt top 5 thành phố cải thiện điểm số ấn tượng nhất

Theo bảng xếp hạng thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2018, hai thành phố của Việt Nam là Hà Nội và TP.HCM lọt top 5 thành phố cải thiện điểm số ấn tượng nhất.

Bảng xếp hạng thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2018 do Bộ phận dự báo, phân tích và tư vấn rủi ro Economist Intelligent Unit (EIU) công bố.

Theo bảng xếp hạng này, thủ đô Vienna của Áo đã soán ngôi số 1 trong suốt 7 năm qua của Melbourne (Australia) để trở thành thành phố đáng sống nhất thế giới.

Nằm trong top 5 thành phố cải thiện điểm số ấn tượng nhất, TP.HCM đã thay đổi vị trí từ 152 lên 116, còn Hà Nội chuyển từ vị trí 156 lên 107. Các tiêu chí để đánh giá và xếp hạng là sự ổn định, y tế, văn hóa, môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng.

Kết nối đổi mới sáng tạo trong xây dựng thành phố thông minh

Sáng 20/8, hơn 100 chuyên gia, nhà khoa học trẻ người Việt tiêu biểu ở nước ngoài sẽ có buổi làm việc với UBND TP Hà Nội về xây dựng thành phố thông minh.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình kết nối Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Các chuyên gia và nhà quản lý sẽ cùng thảo luận về các giải pháp để xây dựng thành phố thông minh nhanh và bền vững như: Vấn đề đô thị hóa, nguồn nhân lực, lĩnh vực nào cần ưu tiên, đâu là những công nghệ phù hợp.

Ngay trong chiều 20/8, các trí thức trẻ sẽ có buổi gặp gỡ với lãnh đạo ban quan lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc và một số tập đoàn công nghệ lớn trong nước, xung quanh vấn đề "tiên phong ứng dụng công nghệ, tận dung cơ hội tử cách mạng công nghiệp 4.0".

Bình Thuận ra tối hậu thư cho nhiều dự án chậm tiến độ

Trước tình trạng nhiều dự án nghỉ dưỡng ven biển chậm tiến độ. Mới đây, UBND tỉnh Bình Thuận đã ra tối hậu thư thu hồi với các dự án này.

Cụ thể, UBND tỉnh Bình Thuận đồng ý thu hồi, chấm dứt hoạt động với 2 dự án là Khu du lịch Sinh thái Đất Việt do Công ty TNHH Dịch vụ thương mại sản xuất xây dựng Đông Mê Kông làm chủ đầu tư và Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Hải An của Công ty cổ phần Đầu tư Hải An. Hai dự án này nằm trên địa bàn xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao thực hiện các thủ tục kế tiếp theo quy định.

Ngoài ra, 6 dự án nằm trên địa bàn phường Mũi Né cũng bị nhắc nhở và sẽ có hướng xử lý cụ thể do chậm triển khai. Đó là các dự án: Khu du lịch Ngọc Khánh (Công ty TNHH Du lịch Ngọc Khánh), Khu du lịch Nguyên Sa (Công ty TNHH Xây lắp Sài Gòn), Khu du lịch Xuân Quỳnh (Công ty cổ phần Rạng Đông), Khu du lịch Minh Quân (Công ty TNHH Du lịch Minh Quân), Khu du lịch Minh Sơn (Công ty TNHH Du lịch Minh Sơn) và Khu du lịch Việt Hùng (Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Mai Ninh).

Thủ tướng bổ sung 5 tuyến quốc lộ vào quy hoạch

 Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc bổ sung các tuyến quốc lộ 47B, 217B, 48E, 49C và 14H vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đề xuất điều chỉnh, bổ sung các tuyến quốc lộ trên vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải tổ chức thẩm định, trình duyệt điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 21/8. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới