Thứ bảy, 20/04/2024 16:57 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 17/12/2018

MTĐT -  Thứ hai, 17/12/2018 14:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 17/12/2018. Tin tức đô thị mới nhất ngày 17/12/2018 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Hậu Carina, mâu thuẫn chung cư ngày càng phức tạp

Từ sau thảm họa cháy chung cư Carina vào năm 2017, mâu thuẫn giữa cư dân và chủ đầu tư, ban quản lý các tòa chung cư ở TP.HCM nảy sinh ngày càng nhiều.

Trong hai ngày qua, hàng trăm cư dân ở các chung cư Gold View ở quận 4, chung cư The Park Residence ở huyện Nhà Bè đã tổ chức căng băng rôn, biểu ngữ tập thể để phản đối chủ đầu tư, gây nên tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự. Cư dân chung cư đều yêu cầu chủ đầu tư cải thiện tình hình phòng cháy chữa cháy, phản ứng trước việc thu phí bất hợp lý, quản lý kém, giao nhà thiếu thiết bị, không bảo đảm các quyền lợi của cư dân so với hợp đồng...

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, trên địa bàn thành phố hiện có tới 109 dự án chung cư, tòa nhà nảy sinh tranh chấp giữa cư dân với chủ đầu tư, ban quản lý. Trong đó, đỉnh điểm là có 4 vụ có dấu hiệu lừa đảo, những vụ việc này hiện đang được công an và các cơ quan chức năng xử lý.

TP.HCM tăng 3 tuyến xe buýt nhưng giảm 23 tuyến dịp Tết Dương lịch

Ngày 15/12, Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết nhằm phục vụ kỳ nghỉ tết dương lịch trong 4 ngày, Trung tâm sẽ tăng thêm một số chuyến xe buýt phục vụ người dân.

Năm nay, thời gian phục vụ tết Dương lịch là 4 ngày (ngày thứ Bảy 29/12, ngày Chủ nhật 30/12, ngày thứ Hai 31/12 và ngày thứ Ba 1/1/2019). Trung tâm dự kiến sẽ tăng chuyến trên 3 tuyến xe buýt với số chuyến là 92 chuyến và giảm chuyến trên 23 tuyến xe buýt với số chuyến là 2.742 chuyến.

Các tuyến dự kiến ngưng hoạt động: Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia; Bến Thành - ĐH Quốc Tế (từ ngày 29/12/2018 đến 1/1/2019).

Theo Trung tâm việc tăng hay giảm chuyến phải dựa trên tình hình thực tế và nhu cầu đi lại của hành khách. Ngày nghỉ lễ, tần suất đi lại của hành khách trên các tuyến ở các trường ĐH, CĐ, KCN giảm đáng kể do học sinh -  sinh viên, công nhân về quê nghỉ tết nên các tuyến xe buýt cũng giảm theo.

Ngoài ra để phục vụ người dân tại các bến xe Trung tâm sẽ tăng cường xe buýt giải tỏa khách tại bến xe liên tỉnh.

Dự kiến tăng cường Bến xe Miền Tây khoảng 15 xe buýt để kịp thời giải tỏa nhu cầu đi lại của hành khách đi về hướng các tỉnh Miền Tây trong dịp Tết Dương lịch năm 2019.

Sớm giải bài toán thiếu điểm đỗ xe công cộng tại Hải Phòng

Cuối năm 2017, Hải Phòng đã thực hiện cấm toàn bộ các phương tiện đậu, đỗ ô tô ở khu vực dải trung tâm thành phố và công bố 10 tuyến đường quanh dải trung tâm thành phố được phép đậu, đỗ ô tô. Tuy vậy, đa số tuyến phố được phép đậu, đỗ ôtô đều nhỏ, hẹp, có vị trí người dân đặt những tấm biển “không đỗ xe trước cửa nhà” ra ngay lòng đường.

Ngoài ra, một số khu vực trung tâm Hải Phòng vốn giao thông đã căng thẳng, nay lại có thêm các công trình chung cư, nhà cao tầng nên càng căng thẳng. Điển hình, tòa nhà SHP cao nhất Hải Phòng nằm ngay phố Lạch Tray, tuyến phố cũng đông đúc nhất ở Hải Phòng. Mỗi khi giờ tan tầm, hàng trăm người, phương tiện từ tòa nhà này đổ ra, khiến tình hình giao thông phố Lạch Tray càng thêm căng thẳng.

Trước thực trạng thiếu trầm trọng điểm đỗ xe công cộng, UBND TP Hải Phòng đã quyết định cải tạo diện tích gần 10.000m2 của Trại tạm giam Công an thành phố (trại tạm giam Trần Phú) thành điểm đỗ xe công cộng, không thu phí. Từ ngày đi vào hoạt động, bãi đỗ xe miễn phí này luôn chật kín xe, nhưng cũng chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu đỗ xe của người dân Hải Phòng.

Gần đây, UBND TP Hải Phòng đã có Quyết định số 1156 phê duyệt các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe công cộng, theo đó đến năm 2020 trên địa bàn thành phố sẽ có 173 bãi đỗ xe với tổng diện tích 96,34 ha. Ngoài ra, thành phố sẽ cho xây dựng mới 21 bãi đỗ xe hàng với tổng diện tích 29, 34ha; Đồng thời, tiến hành xây dựng 22 điểm đỗ xe (tổng diện tích 1,9ha) trên một số tuyến đường.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 17/12/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ