Thứ sáu, 19/04/2024 17:11 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 20/11/2018

MTĐT -  Thứ ba, 20/11/2018 11:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 20/11/2018. Tin tức đô thị mới nhất ngày 20/11/2018 do Môi trường và Đô thị tổng hợp, cập nhật.

Sập giàn giáo ngay trong lễ 20/11, nhiều học sinh bị thương

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h ngày 20/11 khi các thầy cô và các em học sinh trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (TP. HCM) đang làm lễ dưới sân, thì dàn giáo thi công trên sân trường bất ngờ đỗ sập, đè trúng các em học sinh đang làm lễ dưới sân trường.

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ. Lãnh đạo UBND huyện Bình Chánh xác nhận vụ việc và đang khẩn trương điều tra làm rõ. 

Hiện Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã tiếp nhận gần 20 em học sinh được chuyển đến cấp cứu trong tai nạn này. Các bác sĩ đang khẩn trương cứu chữa. Phụ huynh và các giáo viên cũng có mặt tại bệnh viện để chăm sóc.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Dân Việt.

Tạm giữ xe đầu kéo chở cây 'siêu khủng'

Ngày 19/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết đang tạm giữ để xử lý theo quy định đối với xe đầu kéo 43C-190.38 do chở cây "siêu khủng" nhưng không có giấy phép lưu hành đặc biệt.

Sáng cùng ngày, xe đầu kéo này lưu thông trên QL19 hướng từ Gia Lai về Bình Định, chở 1 cây đa sộp có kích thước lớn, khi đến địa bàn H.Tây Sơn (tỉnh Bình Định) thì bị CSGT ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Lực lượng chức năng phát hiện xe không có giấy phép lưu hành đặc biệt trên QL19 và QL1, đoạn đi qua tỉnh Bình Định.

Tài xế xe đầu kéo Đinh Công Vinh (45 tuổi, ở Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) không có giấy phép lái xe, khai vận chuyển cây đa khủng này từ Đắk Lắk ra Ninh Bình cho một doanh nhân.

TP.HCM: Từ 19/11, xử phạt xe đạp đi vào đường cấm hoặc vượt đèn đỏ

Theo phòng cảnh sát PC08, kể từ ngày 19/11, các trường hợp xe đạp đi vào đường cấm hoặc vượt đèn đỏ sẽ không giải quyết ở việc nhắc nhở mà sẽ bị lập biên bản và xử lý.

Đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua quận Thủ Đức, TP.HCM, khi trời còn nhá nhem cũng là thời điểm người dân tập thể dục buổi sáng bằng xe đạp. Không ít trong số này, do chủ quan đường ít người, ít xe lưu thông nên hay đi sai quy định, gây mất an toàn giao thông.

Người dân đạp xe buổi sáng thường vi phạm các lỗi đi sai làn và vượt đèn đỏ. Sau khi bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, tuyên truyền nhắc nhở, người dân đã nhận ra sai phạm của mình.

Công khai loạt công trình cao tầng Hà Nội ‘dính’ vi phạm PCCC

Thanh tra Thành phố chỉ rõ, toàn bộ 15 công trình cao tầng được thanh tra đều chưa có văn bản nghiệm thu về PCCC với 52 lỗi vi phạm về PCCC. Đồng thời, yêu cầu củng cố hồ sơ của các công trình còn lỗi vi phạm PCCC chuyển cơ quan cảnh sát điều tra theo chỉ đạo của UBND Thành phố, xử lý theo thẩm quyền đối với các chủ đầu tư, các cá nhân, tổ chức có vi phạm...

Theo thống kê, toàn bộ 15 công trình được thanh tra đều chưa có văn bản nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC có thẩm quyền với 52 lỗi vi phạm về PCCC trong đầu tư xây dựng.

Qua thanh tra, có 2 công trình (nhà chung cư BMM khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông đã khắc phục xong toàn bộ 3/3 lỗi vi phạm về PCCC do Cảnh sát PCCC Thành phố thống kê và có văn bản xác nhận nghiệm thu về PCCC của Cảnh sát PCCC thành phố và Tòa nhà C17- Bộ Công an tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên đã khắc phục xong 3/3 lỗi vi phạm về PCCC do Cảnh sát PCCC Thành phố thống kê nhưng chưa có văn bản xác nhận nghiệm thu về PCCC của Cảnh sát PCCC thành phố).

Ngoài ra, có 4 công trình đã khắc phục xong một phần lỗi gồm: Nhà ở cho cán bộ chiến sỹ Tổng cục V- Bộ Công an khắc phục xong 1/2 lỗi; Tòa nhà chung cư 89 Phùng Hưng, quận Hà Đông khắc phục xong 1/4 lỗi; Tòa nhà CT4- khu đô thị Xa la, quận Hà Đông khắc phục xong 2/3 lỗi; Tòa nhà Capital Garden khắc phục xong 1/5 lỗi).

Tuy nhiên, còn lại 41/52 lỗi vi phạm về PCCC chưa khắc phục xong (trong đó có 3 lỗi đã khắc phục được một phần) thuộc 13 công trình.

TP HCM hướng tới đô thị sáng tạo

Nhiều mô hình phát triển đô thị tại các TP lớn ở châu Á vừa được giới thiệu tại hội thảo Phát triển đô thị lõi và vệ tinh, mối liên kết giữa các đô thị do Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM phối hợp với Diễn đàn Liên minh các tổ chức nghiên cứu đô thị cực lớn tổ chức ngày 19/11.

Thạc sĩ Nguyễn Mai Anh, Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM, dẫn chứng đồ án quy hoạch chung TP HCM được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010 được định hướng phát triển tập trung - đa cực. Ngoài trung tâm TP hiện hữu, TP phát triển thêm 4 trung tâm cấp khu vực ở 4 hướng nhằm kéo giãn dân ra ngoại thành, giảm áp lực cho nội đô. Dù vậy, TP vẫn chưa hình thành được trung tâm phụ nào theo mô hình đô thị vệ tinh.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 20/11/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước