Thứ tư, 24/04/2024 08:50 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 29/11/2018

MTĐT -  Thứ năm, 29/11/2018 11:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 29/11/2018. Tin tức đô thị mới nhất ngày 29/11/2018 do Môi trường và Đô thị tổng hợp, cập nhật.

Tuyến xe bus mui trần thứ 2 chính thức vận hành từ ngày 30/11

Tuyến xe bus mới mang tên Thăng Long - Hà Nội City tour sẽ đưa du khách tham quan 9 địa điểm nổi tiếng của Thủ đô, mang đến những trải nghiệm mới mẻ và thú vị.

Vào ngày 30/11, Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội (Vietnamtourism-Hanoi) sẽ tổ chức khai trương tuyến xe bus mui trần thứ 2 mang tên Thăng Long - Hà Nội City tour tại vườn hoa Con Cóc (quận Hoàn Kiếm). Tuyến xe bus mới này sẽ đưa du khách tham quan 9 địa điểm nổi tiếng của Thủ đô, dự kiến sẽ thu hút đông đảo sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước.

Lộ trình tuyến tuyến Thăng Long - Hà Nội City Tour cũng đã được Sở GTVT Hà Nội phê duyệt, có điểm đầu tuyến là Vườn hoa Con Cóc, đi qua các điểm danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thành phố, bao gồm: Bảo tàng lịch sử quân đội Việt Nam - Hoàng thành Thăng Long - Đền Quán Thánh - Chùa Trấn Quốc - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Văn Miếu - Nhà tù Hoả Lò - Nhà thờ Lớn - Bảo tàng phụ nữ Việt Nam và dừng chân tại điểm Nhà hát Lớn thành phố.

Đại diện Công ty Vietnamtourism-Hanoi cho biết, không chỉ hỗ trợ vận chuyển khách du lịch đến các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Thủ đô, Thăng Long-Hà Nội City Tour còn mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ khi ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao, tìm hiểu thông tin hữu ích về Hà Nội ngay trên xe.

Cũng theo đại diện Vietnamtourism-Hanoi, tuyến xe bus Thăng Long-Hà Nội City Tour sẽ đi theo phong cách trẻ trung, thân thiện nhưng vẫn đảm bảo dịch vụ chuyên nghiệp và uy tín. Ngoài ra, với mức giá cạnh tranh cùng nhiều chương trình ưu đãi, tuyến xe Thăng Long-Hà Nội City Tour sẽ là lựa chọn hợp lý cho khách du lịch khi tới tham quan Hà Nội.

Để giúp hành khách tiếp cận và làm quen tuyến, đại diện Vietnamtourism-Hanoi cho biết, sau lễ khai trương, từ ngày 30/11 đến ngày 2/12, tuyến Thăng Long-Hà Nội City Tour sẽ được vận hành thử nghiệm và miễn phí để đón tiếp du khách trong và ngoài nước.

Công tác quản lý xây dựng tại TP.HCM: Số trường hợp sai phép năm 2018 tăng

Theo đánh giá tại Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP.HCM, số trường hợp sai phép năm nay đã tăng so với năm 2017.

Số trường hợp sai phép tăng nhiều ở các quận, huyện như: quận Bình Tân, quận Thủ Đức. Nhiều địa phương trình bày họ gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý các vi phạm, đặc biệt liên quan đến quy hoạch phân khu. Tại huyện Cần Giờ, phần lớn đơn vị hành chính chỉ có quy hoạch phân khu 1/5000, rất hiếm có quy hoạch phân khu 1/2000. Do đó, địa phương này rất cần hướng dẫn từ Sở Xây dựng TP.HCM.

Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến xoay quanh việc xử lý các công trình liên quan đến đất nông nghiệp. Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ tổng hợp những ý kiến trong hội nghị này để trình UBND thành phố trong tháng 12 nhằm đưa ra những giải pháp cụ thể, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương.

Tăng thêm 5.800 chuyến máy bay phục vụ Tết Nguyên đán 2019

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên Đán 2019, Cục Hàng không Việt Nam sẽ đưa thêm 32 máy bay vận hành, nâng tổng số máy bay lên hơn 180 chiếc.

Dự kiến, số chuyến bay sẽ tăng thêm là 5.800 chuyến với khoảng 1 triệu ghế sẽ được bổ sung phục vụ đợt cao điểm Tết.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng có các phương án đảm bảo an toàn, an ninh trong đợt cao điểm Tết tại sân bay.

Đà Nẵng kiến nghị giữ lại sân vận động Chi Lăng

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin giữ lại sân vận động Chi Lăng thông qua hình thức thỏa thuận.

Trước đó, vào năm 2010, Đà Nẵng bán 55.000 m2 sân vận động Chi Lăng cho Tập đoàn Thiên Thanh để xây dựng Khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng. Tuy nhiên, tài sản này đang bị thi hành án và xuống cấp.

Theo kiến nghị, Đà Nẵng sẽ chuyển trả toàn bộ tiền sử dụng đất mà các doanh nghiệp thực nộp vào ngân sách khi được giao khu đất này.

Hà Nội có 98 công trình chung cư xảy ra tranh chấp, khiếu kiện

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục, 10 tháng đầu năm 2018, số công trình vi phạm trên địa bàn thành phố Hà Nội cơ bản không nghiêm trọng nhưng vẫn còn nhiều chung cư có khiếu kiện.

Phát biểu tại buổi thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội của Thủ đô, ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thủ đô có chuyển biến rõ nét.

Năm 2016, thành phố có 2.469 công trình vi phạm trên tổng số 19.138 công trình phát sinh, chiếm 13,9%. Đến hết năm 2017, con số này là 1.916/17.422, tỷ lệ công trình vi phạm giảm còn 10,9%.

10 tháng đầu năm 2018, số công trình vi phạm trên địa bàn thành phố giảm xuống còn 891/16.855, tỷ lệ 5,33%. Cơ bản không để xảy ra các công trình vi phạm bức xúc, nghiêm trọng, vi phạm sâu.

Về quản lý vận hành nhà chung cư, ông Dục cho biết, đến nay có 98 công trình chung cư có tranh chấp, khiếu kiện. Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra 83 công trình, trong tháng 12/2018 sẽ kiểm tra nốt.

Về vệ sinh môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng đánh giá, tình hình vệ sinh môi trường sau đấu thầu đã tốt hơn, nhưng vẫn còn rác tồn đọng. Tới đây, Sở Xây dựng sẽ cùng các quận, huyện tiếp tục kiểm tra, chỉ ra những nhà đầu tư không đáp ứng tiêu chí hồ sơ đấu thầu để thay thế.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 29/11/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới