Thứ sáu, 29/03/2024 13:35 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 7/12/2018

MTĐT -  Thứ sáu, 07/12/2018 10:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 7/12/2018. Tin tức đô thị mới nhất ngày 7/12/2018 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Họp HĐND TP.HCM: Chất vấn nhiều về các vấn đề đô thị

Trong kỳ họp HĐND TP.HCM lần này, lĩnh vực đô thị nhận được nhiều câu hỏi chất vấn và lãnh đạo UBND TP.HCM đã có giải trình.

Trả lời chất vấn về dự án chống ngập do triều trị giá 10.000 tỷ đồng do Công ty Trung Nam đầu tư, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết, hiện có 2 vướng mắc gồm: thủ tục giải ngân dự án giữa BIDV, UBND thành phố và Công ty Trung Nam; một số hạng mục sử dụng thép Trung Quốc chưa đúng phê duyệt, khi thay đổi chưa có ý kiến của thành phố. Về việc giải ngân cho dự án, UBND TP.HCM nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là thủ tục thực hiện phải đúng trình tự pháp luật.

Đối với dự án đã có quy hoạch nhưng treo không triển khai, thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các quận, huyện rà soát. Kết quả là có 188 dự án thuộc diện này. Ông Trần Vĩnh Tuyến cho biết, trong thời gian tới thành phố sẽ công bố việc thu hồi và công bố các dự án này để dùng vào mục tiêu trọng điểm của thành phố. TP.HCM cũng kiên quyết xử lý các đơn vị có mức giải ngân đầu tư công thấp.

Trả lời về vụ chôn lấp hơn 4.700 tấn chất thải chủ yếu là vải và tạp chất được phát hiện tại huyện Bình Chánh, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết, cán bộ xã Phong Phú đã thiếu giám sát, vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự và thành phố sẽ phải làm rõ trách nhiệm của các bên.

Hàng trăm chủ xe bus TP. HCM đình công, tuyên bố bỏ tuyến

Khoảng 200 chủ xe bus ở TP.HCM tuyên bố bỏ, không chạy tuyến của mình từ ngày hôm nay vì không còn khả năng duy trì hoạt động.

Dù đã được trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM ký hợp đồng trợ giá nhưng mỗi tháng những chủ xe này chỉ nhận được vài triệu đồng.

Nếu trước đây, trung bình mỗi tháng, các chủ xe nhận được khoảng 30 triệu đồng tiền trợ giá thì hiện nay họ chỉ nhận được khoảng hơn 1 triệu đồng/tháng. Đồng nghĩa với việc để duy trì cho xe chạy mỗi ngày, họ phải tự bỏ tiền túi của mình. Tình trạng này khiến các chủ xe tuyên bố nghỉ làm.

Trước tình trạng các chủ xe bus bỏ hoạt động như hiện nay, các đơn vị quản lý đã phải tăng cường 8 chiếc xe bus từ các tuyến khác để duy trì việc phục vụ người dân.

Quận Hà Đông có thêm 9 tuyến đường, phố mới

Với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND TP Hà Nội khóa XV, HĐND TP Hà Nội đã chính thức thông qua việc đặt tên mới 42 đường, điều chỉnh độ dài 5 đường và 1 công trình công cộng của 17 quận, huyện. Trong đó, quận Hà Đông chính thức có thêm 9 tuyến phố mới được đặt tên.

Phố Hà Cầu dài 780m là đoạn từ ngã tư giao cắt phố Lê Hồng Phong và phố dự kiến đặt tên Cầu Đơ, đến ngã tư giao cắt phố dự kiến đặt tên Văn Khê.

Phố Cầu Đơ dài 635 m, là đoạn từ ngã ba giao cắt đường Quang Trung tại điểm đối diện Nhà thi đấu Hà Đông, đến dự án Khu công viên thể thao - cây xanh Hà Đông.

Phố Phúc La dài 1.500m, là đoạn từ ngã ba giao cắt đường Cầu Bươu tại cổng chào khu đô thị Xa La, đến ngã ba giao cắt đường Vành đai 3 đi Khu đô thị Thanh Hà và phố dự kiến đặt tên Văn Khê.

Phố Văn Khê dài 2.750m là đoạn từ ngã tư giao cắt đường Quang Trung và Lê Trọng Tấn, đến ngã ba giao cắt đường Vành đai 3 đi Khu đô thị Thanh Hà và phố dự kiến đặt tên là Phúc La.

Phố Nguyễn Thanh Bình dài 2.350m, là đoạn từ ngã tư giao cắt phố Tố Hữu, đường Vạn Phúc và Đại Mỗ, đến ngã tư giao cắt đường Lê Trọng Tấn.

Đường Vũ Văn Cẩn dài 550m là đoạn từ ngã ba giao cắt đường Vạn Phúc tại số 134, đến ngã ba giao cắt ngõ 77 phố Lụa.

Phố Vũ Trọng Khánh dài 1.210m là đoạn từ ngã ba giao cắt đường Trần Phú tại điểm đối diện trụ sở 2 Công an thành phố Hà Nội, đến ngã ba giao cắt phố Tố Hữu.

Phố Dương Lâm dài 730m là đoạn từ ngã ba giao cắt với đường Nguyễn Khuyến tại chung cư CT3A đến trường THCS Văn Quán.

Phố Ngô Đình Mẫn dài 600m là đoạn từ ngã ba giao cắt đường Lê Trọng Tấn, đến đoạn giao phố Lý Tự Trọng, cạnh sân bóng La Khê và di tích Bia Bà.

Năm 2019, mua sớm vé tàu có thể được giảm đến 50%

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn vừa công bố chương trình giảm giá vé tàu năm 2019 cho hai giai đoạn từ 2 - 14/1/2019 và từ 1 - 31/3/2019.

Theo đó, doanh nghiệp này thực hiện giảm giá vé tàu cho hành khách các tàu khách Thống Nhất SE3/4, SE7/8 Hà Nội - Sài Gòn, SE21/22 Sài Gòn - Huế trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên, cự ly vận chuyển từ 1.000km trở lên. Cụ thể, mua trước từ 20-29 ngày, giảm 20%; từ 30-39 ngày giảm 30%; từ 40-49 ngày giảm 40%; từ 50 ngày trở lên giảm 50%.

Cũng những mác tàu trên, với khách tập thể, từ 10 đến 39 người giảm 6%; từ 40 người đến 69 người giảm 8% ; từ 70 người đến 100 người giảm 10%; từ 101 người trở lên giảm 12%.

Đối với các tàu khách khu đoạn như SNT1/2/3/4 tuyến Sài Gòn - Nha Trang, SNQ1/2/3/4 tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn, SE25/26 Sài Gòn - Quảng Ngãi… hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 20-29 ngày được giảm 20% giá vé; từ 30 ngày trở lên được giảm 30%. Tuy nhiên, chỉ giảm giá cho vé đi suốt chặng; không áp dụng giảm giá cho loại chỗ giường nằm khoang 4 điều hòa đối với tàu SNT1/2. Khi trả vé, đổi vé mức khấu trừ từ 20% đến 30% giá vé tương đương mức giảm; thời gian đổi vé, trả vé trước giờ tàu chạy là 72 giờ.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 7/12/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.

Tin mới