Thứ bảy, 20/04/2024 07:43 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 9/2/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 09/02/2019 09:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 9/2/2019. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 9/2/2019 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Quy chuẩn về thú y cản trở phát triển đô thị

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã yêu cầu Sở NN-PTNT phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT), Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên - Môi trường và các đơn vị liên quan tham mưu UBND TP, báo cáo Bộ NN-PTNT điều chỉnh Quy chuẩn quốc gia về lĩnh vực thú y cho đảm bảo khả thi và thực tiễn quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn TPHCM.

Theo Sở QH-KT, từ năm 2010 đến ngày 21/12/2017, UBND TP quy hoạch xây 8 nhà máy có dây chuyền giết mổ công nghiệp hiện đại ở huyện Hóc Môn (2 nhà máy) và huyện Củ Chi (6 nhà máy). 8 nhà máy này nằm “cách biệt với khu dân cư” theo đúng quy định của Bộ NN-PTNT. Tuy nhiên, từ ngày 21/12/2017 đến nay, Bộ NN-PTNT có quy định mới (Quy chuẩn quốc gia về lĩnh vực thú y), yêu cầu nhà máy giết mổ công nghiệp “phải cách biệt tối thiểu 500m với khu dân cư, trường học, bệnh viện, nơi thường xuyên tập trung đông người”.

Quy định mới làm ảnh hưởng đến công tác lập quy hoạch xung quanh các dự án nhà máy giết mổ đã có và không khả thi đối với thực tiễn của TPHCM. Mặc khác, quy định mới còn trái với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng (do Bộ Xây dựng ban hành năm 2008).

Số vụ TNGT và tử vong trong ngày mùng 4 Tết có xu hướng tăng

Ngày 8/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi), cả nước xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến 23 người tử vong, làm bị thương 39 người.

Tính chung trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (từ ngày 2/2 đến 8/2/2019), cả nước đã xảy ra tổng cộng 214 vụ TNGT làm chết 135 người, bị thương 189 người.

So với cùng kỳ 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2018, giảm 82 vụ tai nạn, giảm 60 người chết, giảm 10 người bị thương.

Trong ngày 8/2, cơ quan chức năng cũng ghi nhận trên địa bàn Thanh Hóa xảy ra một vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên QL1A, đoạn qua xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa giữa ôtô khách BKS 98B-022.66 và ôtô 7 chỗ BKS 36B-2286 làm 3 người trên xe ôtô 7 chỗ thiệt mạng, 5 người bị thương.

Nhiều ca chấn thương nặng vì TNGT trong những ngày nghỉ Tết

Dù tình hình tai nạn giao thông những ngày nghỉ Tết có chiều hướng giảm so với đợt nghỉ Tết Nguyên đán 2018 nhưng số ca cấp cứu với chấn thương nặng lại ở mức cao.

Trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán 2019, mỗi ngày, Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội tiếp nhận khoảng 60 ca cấp cứu vì tai nạn giao thông, con số không quá cao so với ngày thường và giảm hơn nhiều so với đợt nghỉ Tết năm 2018. Tuy nhiên, phần lớn đều là những ca bị thương tích nặng, phải điều trị tích cực.

Trong những ngày Tết, trên nhiều tuyến đường tại Thủ đô Hà Nội, tình trạng người đi xe máy chở 3, chở 4 và không đội mũ bảo hiểm diễn ra phổ biến. Nếu không may xảy ra tai nạn, nguy cơ bị chấn thương sọ não rất cao. Khi đó, không chỉ nạn nhân phải chịu đau đớn mà ngay cả thân nhân của họ cũng thấp thỏm lo âu.

Trạm thu phí cao tốc Long Thành thắt chặt an ninh sau vụ cướp hơn 2,2 tỷ

Liên quan đến vụ cướp có vũ khí xảy ra tại Trạm thu phí Dầu Giây thuộc đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (HLD), trao đổi với Báo Giao thông chiều 8/2, ông Nguyễn Viết Tân, Giám đốc CTCP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (trực thuộc TCT Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - VEC E) cho biết, ngay sau khi vụ cướp xảy ra, VEC E đã thực hiện công tác chấn an tinh thần của nhân viên làm việc trực tiếp trên tuyến đường, đảm bảo hoạt động trên tuyến đường cao tốc HLD diễn ra bình thường, tiếp tục phục vụ lượng xe đông đảo tại dịp cao điểm Tết Kỷ Hợi 2019.

“Thời điểm hiện tại, VEC E đã tăng cường công tác bảo vệ tại vị trí các trạm thu phí, điều chỉnh thắt chặt an ninh trong thời điểm giao ca”, ông Tân nói.

Trước đó, sáng 7/2, Trạm thu phí Dầu Giây thuộc đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây bị 2 đối tượng đột nhập, khống chế nhân viên thu phí, cướp đi số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Lãnh đạo VEC E cho biết, tổng số tiền trong két sắt trước thời điểm bị cướp là hơn 3,2 tỷ đồng. Số tiền thực tế còn lại được kiểm đếm sau vụ cướp là hơn 1 tỷ đồng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 9/2/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...