Thứ sáu, 26/04/2024 05:11 (GMT+7)

TP.HCM: Kể từ ngày 1/3, đường Nguyễn Huệ sẽ cấm xe vào cuối tuần

Ngọc Bùi -  Thứ sáu, 22/02/2019 17:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Để đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi của người dân vào dịp cuối tuần trên đường Nguyễn Huệ (Quận 1, TP.HCM), Sở GTVT TP thông báo sẽ cấm xe vào thứ Bảy, Chủ nhật.

Kể từ ngày 1/3, cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông vào đường Nguyễn Huệ trong hai ngày cuối tuần.

Cụ thể, kể từ ngày 1/3, cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông vào đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng), Quận 1, TP.HCM trong khoảng thời gian từ 19 giờ đến 23 giờ Thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần. Lộ trình thay thế như sau:

Hướng từ đường Lê thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng:

Lộ trình 1: Đường Lê Thánh Tôn → đường Đồng Khởi → đường Tôn Đức Thắng.

Lộ trình 2: Đường Lê Thánh Tôn → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Hàm Nghi → đường Tôn Đức Thắng.

Hướng từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Lê Thánh Tôn:

Lộ trình 1: Đường Tôn Đức Thắng → đường Hàm Nghi → đường Pasteur → đường Lê Thánh Tôn.

Lộ trình 2: Đường Tôn Đức Thắng → công trình Mê Linh →  đường Hai Bà Trưng → đường Lê Thánh Tôn.

Lưu ý, người dân khi đi qua khu vực này cần phải chấp hành theo sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông. 

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Kể từ ngày 1/3, đường Nguyễn Huệ sẽ cấm xe vào cuối tuần. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.