Thứ ba, 23/04/2024 19:27 (GMT+7)

Hà Nội cấm xe cơ giới dừng, đỗ trong trường học vì bất kỳ lý do gì

MTĐT -  Thứ năm, 10/05/2018 16:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong trường học, trong đó không cho phép xe cơ giới lưu thông trong khuôn viên trường vì bất kỳ lý do gì.

Mới đây, Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội đã có công văn gửi phòng Giáo dục & Đào tạo các quận, huyện và các đơn vị trực thuộc, công văn nêu rõ: Các cơ sở giáo dục (từ mầm non đến THPT) trên địa bàn thành phố các phương tiện xe cơ giới lưu thông hoặc dừng đỗ trái phép trong khu vực có học sinh đang học, sinh hoạt và vui chơi trong khuôn viên nhà trường. Nhà trường cần bố trí chỗ để xe cho cán bộ giáo viên, học sinh phù hợp với khuôn viên.

Việc để xe trong trường có thể gây nguy hiểm cho học sinh

Theo đó, trách nhiệm của hiệu trưởng các nhà trường là thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát công tác trông giữ phương tiện. Thêm vào đó, hiệu trưởng phải xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.
Trường hợp vẫn tái diễn tình trạng vi phạm quy định về trông giữ xe trong trường học, hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở phải kiểm điểm trách nhiệm trước giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo và UBND thành phố.
Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu các trường phối hợp, tạo điều kiện cho ban an toàn giao thông thành phố bố trí đầy đủ biển báo hiệu, biển chỉ dẫn, biển cảnh báo và tổ chức giao thông an toàn trên các tuyến đường đi qua khu vực trường học, đặc biệt là trong phạm vi gần cổng trường theo quy định.
Bên cạnh đó, nhà trường cần tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nghiêm chỉnh chấp hành luật khi tham gia giao thông và các quy định pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Trước đó, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia có công văn gửi Bộ GD-ĐT, Bộ GTVT và Ban an toàn giao thông các tỉnh yêu cầu tăng cường giải pháp đảm bảo trật tự giao thông tại trường học.
Sau đó, Bộ Giáo dục & Đào tạo có văn bản yêu cầu các Sở Giáo dục & Đào tạo thực hiện nghiêm việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục, tránh để xảy ra sự việc đau lòng.

Việc di chuyển xe trong sân trường đã gây nên những tai nạn đáng tiếc. Trước đó, ngày 1/12/2016, tại sân trường tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội), xe taxi BKS 30A-702.54 gây ra va chạm khiến một em học sinh bị gãy chân. Tới ngày 12/5, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Trần Quốc Tuấn (47 tuổi, tài xế taxi) về hành vi “xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại đến thân thể người khác”, mức phạt 2,5 triệu đồng.

Đặc biệt mới đây, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra ngày 19/4/2018, cô giáo Nguyễn Thị Hương đã vi phạm quy định ATGT, điều khiển lùi xe ô tô BKS 26A-054.29 trong sân trường Tiểu học Vân Hồ, bản Pó Nhàng 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (Sơn La) khiến một em học sinh tử vong, một em học sinh khác bị thương.

Phan Ngân

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội cấm xe cơ giới dừng, đỗ trong trường học vì bất kỳ lý do gì. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới