Thứ sáu, 29/03/2024 03:58 (GMT+7)

Mẹo chọn gạch lát nền cho nhà hẹp

MTĐT -  Thứ tư, 13/06/2018 09:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại gạch lát nền với đặc điểm về kích thước, màu sắc, họa tiết khác nhau khiến gia chủ rất khó chọn lựa, đặc biệt là chọn gạch lát nền cho nhà hep.

Vì vậy, bạn nên tham khảo những mẹo chọn gạch lát nền dưới đây sẽ giúp không gian nhà bạn trở nên rộng rãi hơn.

Chọn gạch kích thước lớn sẽ làm tăng sự sang trọng và có cảm giác thoáng rộng hơn


Kích thước gạch lát nền

Đối với những mẫu nhà ống, nhà hẹp nên chọn gạch lát nền có kích thước lớn, 60 x 60 hoặc 80 x 80 để mang lại cảm giác rộng rãi cho không gian nội thất. Việc chọn gạch kích thước lớn tạo ra hiệu ứng ăn gian diện tích sàn. Ưu điểm của loại gạch lát nền này là hạn chế được những đường trát vôi giữa các viên gạch nên giúp không gian sống không bị rối mắt, chia rẽ thành nhiều phần, đồng thời, những đường trát vôi này không bị bám bẩn theo thời gian nên vừa gia tăng tính thẩm mỹ, vừa đảm bảo sạch sẽ, an toàn.

Màu sắc gạch lát nền

Đối với việc chọn gạch lát nền cho nhà nhỏ, ngoài việc chọn màu sơn tường phù hợp như màu trắng kem, màu xám ghi, màu xanh da trời nhạt… chúng ta cần lưu ý trong cách chọn gạch lát nền có màu sắc tươi sáng để mở rộng không gian. Những gam màu này khiến không gian trở nên mát mẻ, rộng thoáng, tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu cho người sinh hoạt.

Hoặc có thể áp dụng quy tắc: Gạch lát nền màu trắng + tường màu vàng nhạt hoặc màu tương đồng để phân tán thị giác người nhìn, giúp không gian như được mở rộng. Tuyệt đối không sơn màu tường quá nổi bật hoặc tương phản với màu gạch lát nền sẽ khiến không gian đã hẹp càng hẹp thêm.

Bên cạnh đó, màu trắng cũng rất dễ dàng kết hợp với các màu sắc nội thất khác. Tuy nhiên, không nên chọn màu gạch trắng tinh khi màu sơn tường cũng là màu trắng vì như thế tạo cảm giác lạnh lẽo.

Chọn gạch lát nền màu sắc tươi sáng là lựa chọn phù hợp cho những nhà có diện tích hẹp

Hình dạng gạch lát nền

Với nhà hẹp, an toàn nhất vẫn là gạch lát nền hình vuông hoặc hình chữ nhật. Còn với những loại gạch hình tam giác, tứ giác, ngũ giác, lục giác... không phù hợp, nếu sử dụng thì chỉ nên dùng với mục đích trang trí, tạo điểm nhấn để tránh cảm giác rối mắt. Đặc biệt, nếu kết hợp gạch lát nền hình vuông hoặc hình chữ nhật với gạch lát nền đa giác theo khoảng cách phù hợp sẽ giúp mở rộng không gian hiệu quả.

Gạch vuông và hình chữ nhật là kích thước phổ biến và có tác dụng mở rộng không gian


Họa tiết gạch lát nền

Bên cạnh việc chọn kích thước lớn, màu sắc tươi sáng, bạn nên chọn những mẫu gạch trơn, có những đường nét họa tiết đơn giản sẽ tạo cảm giác hiện đại, sang trọng. Nếu bạn e sự nhàm chán, hãy sử dụng gạch lát nền có họa tiết nổi bật xen giữa mặt sàn hoặc ở vị trí trung tâm căn phòng.

Đối với phòng khách hay các không gian phòng rộng thì việc chọn họa tiết gạch men cần độ công phu cao và sự tinh tế thể hiện không gian đẹp của ngôi nhà. Những căn phòng nhỏ, chật hẹp như phòng ngủ thì nên sử dụng những loại gạch có độ nhẵn vừa phải, hoa văn không quá cầu kỳ, có thể lựa chọn nhiều màu sắc nhưng phải đảm bảo tính thẩm mỹ cho ngôi nhà và cảm giác dễ chịu cho gia chủ.

Cách lát gạch

Kỹ thuật đặt gạch chéo không chỉ mang đến sự mới mẻ, ấn tượng mà còn có tác dụng mở rộng diện tích cho nhà hẹp. Theo đó, lát gạch theo mô hình kim cương sẽ thu hút sự chú ý của người nhìn vào kiểu lát này, giảm được sự tập trung vào không gian chật hẹp của căn nhà. Có thể nói, sự kết hợp giữa gạch lát nền kích thước lớn với kỹ thuật lát gạch chéo là giải pháp hữu hiệu nhất để không gian sống rộng rãi hơn.

Những lưu ý khi chọn gạch lát nền cho nhà hẹp

Chọn gạch lát nền phải hài hòa với màu sắc của màu sơn tường và vật dụng nội thất và chú ý đến yếu tố phong thủy; Đảm bảo chất lượng, không nên chọn những loại kém chất lượng sẽ dễ bị cong vênh hay nứt nẻ, bạc màu; Không nên chọn loại gạch có độ trơn quá cao khi gặp nước sẽ dễ xảy ra tai nạn; Cần có cách lát gạch nền đẹp bảo đảm về kỹ thuật, quy trình thi công.

Bạn đang đọc bài viết Mẹo chọn gạch lát nền cho nhà hẹp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Báo Xây dựng

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.