Thứ sáu, 19/04/2024 17:35 (GMT+7)

Chủ tịch, Giám đốc CA Đà Nẵng kiểm tra đội chống tội phạm trong đêm

Bình Dương - Nam Hà -  Thứ ba, 04/12/2018 23:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 3/12, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã xuống đường kiểm tra tình hình tuần tra đêm của lực lượng 8394 tại một số địa phương.

Được biết, lực lượng 8394 được đặt tên theo số quyết định của UBND TP.Đà Nẵng ban hành tháng 11/2015 về kế hoạch phối hợp các lực lượng công an, dân quân, dân phòng… tuần tra phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nhận định, từ khi triển khai lực lượng phối hợp tuần tra đêm đến nay, số lượng các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự bị xử lý tăng lên. Sau 3 năm thực hiện, công tác này đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ bình yên cho thành phố, kiềm chế tội phạm.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, kiểm tra tuần tra đêm tại Công viên Biển Đông (Q.Sơn Trà).

Cũng theo Chủ tịch Đà Nẵng, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo nâng mức thù lao, bảo dưỡng và tăng cường phương tiện, cung cấp thêm trang thiết bị cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, ông Thơ cũng lưu ý lực lượng tuần tra thường xuyên đổi mới cách thức, phương pháp làm nhiệm vụ.

Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo UBND phường và trưởng công an các phường cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tuần tra đêm của các lực lượng phối hợp ngay tại các hiện trường, đặc biệt là những nơi có tình hình nổi cộm về ANTT.

"Cũng không thể để tội phạm biết quy luật thì đi tuần cả năm không bắt được vụ nào, về tham mưu, tác nghiệp phải hết sức uyển chuyển, sát thực tiễn, mục tiêu là truy bắt, xử lý tội phạm...", ông Thơ nhấn mạnh.

Lực lượng tuần tra 8394 ở Đà Nẵng là một trong những mô hình mới trên cả nước được ra đời vào ngày 9/11/2015.

Chủ tịch Đà Nẵng đánh giá việc tuần tra đêm và xã hội hóa camera là nét riêng phòng chống tội phạm của TP Đà Nẵng.

Tại phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu), ông Huỳnh Đức Thơ quan tâm đến hiệu quả của việc xã hội hóa lắp camera nơi công cộng, tăng cường hiệu quả giám sát người lạ ra vào khu phố, tận dụng camera hộ gia đình để điều tra, truy xét tội phạm.

Bên cạnh đó, phường Hòa Thuận Tây cũng linh hoạt đổi từ tuần tra đêm sang tuần tra ngày vào một số thời điểm nhất định, do đặc thù khu dân cư vắng người vào buổi sáng.

Tại phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà), Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, lực lượng cần chú ý khu vực bãi biển vắng người vào ban đêm, đảm bảo an toàn cho du khách dạo biển. 

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch, Giám đốc CA Đà Nẵng kiểm tra đội chống tội phạm trong đêm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...