Thứ năm, 28/03/2024 21:14 (GMT+7)

Đại hội Chi hội Cấp nước Miền Bắc lần thứ 19, nhiệm kỳ 2018 -2020

TRUNG HIẾU -  Thứ bảy, 29/09/2018 22:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 29/9 tại hội trường tầng 6 Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh (số 449, Nguyễn Văn Cừ, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh) đã diễn ra Đại hội Chi hội Cấp nước Miền Bắc lần thứ 19, nhiệm kỳ 2018 -2020.

Anh hùng Lao động Cao Lại Quang –nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Xây Dựng, Chủ tịch Hiệp hội Cấp thoát nước Việt Nam cùng đông đảo đại diện các Sở, Ban, Ngành tỉnh Quảng Ninh, hơn 200 hội viên Hiệp hội Cấp thoát nước Việt Nam đã tới tham dự Đại hội.

Các đại biếu tới tham dự Đại hội.

Chi hội Cấp nước Miền Bắc gồm 42 hội viên hoạt động tại các tỉnh Miền Bắc đến Quảng Bình. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao, trong nhiệm kỳ 2016 -2018 các đơn vị hội viên khu vực miền Bắc đã xây dựng chương trình công tác và đề ra nhiều biện pháp hữu hiệu nhằm vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt công tác cung cấp nước sạch đi đôi với phát triển bền vững kinh tế xã hội của từng địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch Chi hội cấp nước Miền Bắc nhiệm kỳ 2016 - 2018 tổng kết công tác Chi hội trong các năm qua. 

Công tác Hội được quan tâm, chú trọng toàn diện, mọi mặt gồm: công tác tổ chức của Chi hội;  tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề; hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao; các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ, thăm hỏi…

Tỷ lệ thất thoát nước đang được các đơn vị khắc phục một cách hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2018, tỷ lệ thất thoát nước của các công ty đã phần đã được hạn chế, tiêu biểu như: Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà (1,1 %), Công ty Cổ phần nước sạch số 2 Hải Phòng (5,5 %), Công ty nước sạch số 2 Hà Nội (9,65%), Công ty cổ phần nước sạch Kinh doanh nước sạch Hải Dương (11%), Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh (13,59%), , Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ (14,5%)… Bên cạnh đó tại 1 số địa phương như Điện Biên, Ninh Bình, Nghệ An tỷ lệ thất thoát nước vẫn còn cao ở mức trên 30%.

Anh hùng Lao động Cao Lại Quang – nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Xây Dựng, Chủ tịch Hiệp hội Cấp thoát nước Việt Nam đã có những phát biểu tại hội nghị.

Đánh giá về công tác hoạt động của Chi hội Cấp nước Miền Bắc trong nhiệm kỳ 2016 - 2018, ông Cao Lại Quang – nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Xây Dựng, Chủ tịch Hiệp hội Cấp thoát nước Việt Nam khẳng định: “ Nhiệm kỳ 2016 -2018 của Chi hội Cấp nước Miền Bắc đúng vào thời kỳ đầu thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ các cấp. Các đơn vị hội viên Chi hội Cấp nước Miền Bắc hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cấp nước và dịch vụ ngành nước đang đứng trước các thời cơ, thuận lợi mới. Tuy nhiên, chúng ta đã gặp phải những thách thức, khó khăn trong việc nguồn nước bị ô nhiễm , thời tiết diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên với tinh thần đoàn kết cao, nhiệm kỳ 2016 -2018 các hội viên của Chi hội đã nỗ lực, vượt khó khăn thách thức để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chi hội nhiệm kỳ 2016 -2018, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; xây dựng chi hội ngày càng lớn mạnh và phát triển”.

Toàn cảnh Đại hội.

 Tiếp đó, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi hội Cấp nước Miền Bắc nhiệm kỳ 2018 – 2020 gồm 27 thành viên. Thường trực Chi hội gồm 6 thành viên, ông Nguyễn Bảo Vinh – Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội được bầu làm Chủ tịch Chi hội, 5 Phó chủ tịch Chi hội gồm: ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh, ông Vũ Hồng Dương – Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP cấp nước Hải Phòng, ông Nguyễn Trọng Hiếu – Tổng giám đốc Công ty CP Hawaco, ông Vũ Mạnh Dũng - Tổng giám đốc Công ty CP KD nước sạch Hải Dương, ông Trần Đăng Quý – Chủ tịch HĐQT Công ty CP KD nước sạch Nam Định.

Ông Nguyễn Bảo Vinh – Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội được bầu làm Chủ tịch Chi hội cấp nước Miền Bắc nhiệm kỳ 2018 - 2020

Ông Nguyễn Bảo Vinh - Chủ tịch Chi hội cấp nước Miền Bắc nhiệm kỳ 2018 - 2020 tặng quà tri ân các lãnh đạo Chi hội nhiệm kỳ trước.

Đại hội cũng đã thông qua Nghi quyết Đại hội Chi hội Cấp nước miền Bắc nhiệm kỳ 2018 - 2020 với mục tiêu:

Về cấp nước, đến năm 2020, 100% các công ty cấp nước thực hiện hiệu quả cấp nước an toàn. Tỷ lệ thất thoát nước bình quân trong tất cả các đơn vị hội viên dưới 15%. Về sản xuất, kinh doanh vật tư thiết bị chuyên ngành, tư vấn kỹ thuật và xây dựng, đến năm 2020 các doanh nghiệp hội viên phấn đấu cung cấp cho ngành và xã hội các sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển, thay thế trong nước và xuất khẩu, phấn đấu 60% sản phẩm trong nước đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Đảm bảo nguồn tài chính phục vụ hoạt động của Chi hội. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên trên cơ sở tăng năng xuất lao động và cung cấp dịch vụ tiên tiến. Hình thành văn hóa doanh ngiệp. Các đơn vị hội viên phấn đấu không còn các gia đình người lao động thuộc diện hộ nghèo tại địa phương.

Bạn đang đọc bài viết Đại hội Chi hội Cấp nước Miền Bắc lần thứ 19, nhiệm kỳ 2018 -2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.