Thứ sáu, 29/03/2024 12:34 (GMT+7)

Cảnh báo lũ và sạt lở đất khu vực vùng núi phía Bắc

MTĐT -  Chủ nhật, 13/05/2018 21:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo báo cáo nhanh ngày 13/5 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mưa dông tiếp tục xảy ra nhiều nơi ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do tố, lốc, mưa đá: cấp 1.

Dự báo, từ ngày 12-13/5, trên các sông suối nhỏ thượng lưu lưu vực sông Đà, sông Thao, sông Lô mực nước có khả năng lên 0,5-1,0m.

Ảnh minh hoạ.

Cảnh báo: nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Về tình hình thiên tai và thiệt hại, tại tỉnh Yên Bái, theo báo cáo số 58/BC-BCH ngày 12/5/2018 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tình hình thiệt hại do mưa kèm theo dông lốc chiều ngày 11/5/2018 xảy ra trên địa bàn huyện Văn Yên như sau: không có thiệt hại về người; 114 nhà tốc mái, hư hỏng; 21,0ha lúa, 19,4ha ngô bị thiệt hại; 1 điểm trường bị ảnh hưởng; 1 cột điện bị gãy đổ, 1 nhà văn hóa và 1 nhà xưởng bị tốc mái, hư hại. Ước tính tổng thiệt hại 500 triệu đồng.

Tại tỉnh Nghệ An, theo báo cáo số 22/BC.VP-PCTT ngày 12/5/2018 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: lúc 18h15 ngày 11/5/2018, mưa lớn và dông sét xảy ra trên địa bàn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đã làm 1 người chết do sét đánh là bà Bùi Thị Hoa, sinh năm 1989, trú tại xóm Thung Mòn, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện và các cơ quan chuyên môn xuống thăm hỏi hỗ trợ gia đình có người chết, huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất; rà soát, thống kê và đánh giá thiệt hại.

Để chủ động ứng phó với thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, cập nhật và chuyển bản tin cảnh báo mưa dông diện rộng, cảnh báo lũ và sạt lở đất đến các cấp địa phương để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Bạn đang đọc bài viết Cảnh báo lũ và sạt lở đất khu vực vùng núi phía Bắc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới