Thứ sáu, 26/04/2024 06:45 (GMT+7)

Gia Lai: Tôn vinh tập thể, cá nhân trong phong trào hiến máu

Mai Trung -  Thứ ba, 12/06/2018 15:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 12-6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị Tôn vinh những người hiến máu tình nguyện năm 2018.

Báo cáo cho thấy năm 2017, toàn tỉnh đã tổ chức được 67 đợt hiến máu tình nguyện, kết quả tiếp nhận 13.346 đơn vị máu, đạt 102,7 % kế hoạch năm. Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã tổ chức được 49 đợt, tiếp nhận 7.247 đơn vị máu đạt 50,3 % kế hoạch năm 2018. Ngoài những đơn vị tổ chức theo lịch đã sắp xếp từ đầu năm, Ban Chỉ đạo tỉnh đã vận động khẩn cấp tại các đơn vị dự bị như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trường Cao đẳng Nghề số 05- Bộ Quốc phòng, Công ty 74- Binh đoàn 15 và một số đơn vị khác... Đặc biệt, một số cá nhân đã không ngần ngại, sẵn sàng hiến máu trực tiếp khi có bệnh nhân cấp cứu cần máu.

Khen thưởng các tập thể có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Năm 2018, theo kế hoạch, tiếp tục vận động và tiếp nhận 14.400 đơn vị máu trên toàn tỉnh. Ban Chỉ đạo tỉnh kêu gọi sự quan tâm ủng hộ nhiều hơn nữa trong phong trào này để đáp ứng nhu cầu máu điều trị tại các bệnh viện, cơ sở y tế giúp người bệnh được cứu chữa kịp thời…

Tại Hội nghị, 27 tập thể, 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã được tôn vinh và khen thưởng.

--

Khen thưởng các cá nhân trong phong trào hiến máu tình nguyện 2018

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Tôn vinh tập thể, cá nhân trong phong trào hiến máu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.