Thứ sáu, 29/03/2024 04:15 (GMT+7)

Trải nghiệm nơi có cột mốc cao nhất Quảng Ninh

MTĐT -  Thứ bảy, 03/11/2018 16:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đến bao nhiêu cột mốc biên giới của Tổ quốc thân yêu nhưng mỗi lần đến các cột mốc biên giới phía Bắc luôn dâng trào bao cảm xúc.

Cách TP. Hải Phòng hơn 180 km, Bình Liêu là một huyện vùng núi phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh. Phía Bắc giáp với một số địa danh của Trung Quốc: huyện Ninh Minh, TP. Sùng Tả và khu Phòng Thành, thành phố cảng Phòng Thành (Quảng Tây, Trung Quốc).

Phía Tây giáp với huyện Đình Lập (tỉnh Lạng Sơn). Phía Đông giáp huyện Hải Hà (Quảng Ninh). Phía Nam giáp huyện Tiên Yên và huyện Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh).

Cột mốc 1305 (xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) có lẽ là mốc cao nhất ở Quảng Ninh. Lên được đến cột mốc là cả một thử thách với ngay cả không ít bạn trẻ. Bù lại, từ đỉnh mốc 1305, bạn sẽ thu vào tầm mắt khung cảnh núi non hùng vĩ của Tổ quốc. Những sống núi như lưng khủng long cuồn cuộn...

Một vài hình ảnh ghi nhận trong những ngày cuối thu (10/2018):

Nhà báo Trần Minh

Bạn đang đọc bài viết Trải nghiệm nơi có cột mốc cao nhất Quảng Ninh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.