Thứ năm, 25/04/2024 21:43 (GMT+7)

VFF tiết lộ mục tiêu của U22 Việt Nam ở giải U22 Đông Nam Á 2019

MTĐT -  Thứ ba, 12/02/2019 14:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tổng thư ký VFF, ông Lê Hoài Anh tiết lộ mục tiêu của U22 Việt Nam ở giải U22 Đông Nam Á 2019 sắp khởi tranh trên đất Campuchia.

U22 Việt Nam đang tích cực tập luyện ở TPHCM để chuẩn bị cho giải U22 Đông Nam Á 2019 diễn ra tại Campuchia từ ngày 17 đến 26/2/2018. Ở giải đấu này, U22 Việt Nam nằm cùng bảng với Thái Lan, Timor Leste và Philippines.

U22 Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho U22 Đông Nam Á 2019 (Ảnh: VFF).

Nói về mục tiêu của U22 Việt Nam ở giải U22 Đông Nam Á 2019, Tổng thư ký VFF, ông Lê Hoài Anh cho biết: “Đây là kỳ đầu tiên giải đấu được tổ chức nên VFF không đặt mục tiêu cao, mà muốn coi giải đấu này là dịp để rèn quân, định hướng lâu dài, chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho SEA Games 30 và xa hơn là SEA Games 31 năm 2021 do Việt Nam là chủ nhà”.

“Như chúng ta đã biết, lứa cầu thủ thế hệ vàng được chúng ta gây dựng và đầu tư mạnh thời gian qua dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ phải tập trung cho nhiều nhiệm vụ ở cấp độ đội tuyển quốc gia năm 2019.

Trong đó, có nhiều cầu thủ đã quá lứa tuổi U22 nên không thể tham dự SEA Games cuối năm nay. Vì vậy, nhiệm vụ xây dựng một lứa trẻ mới, đủ bản lĩnh thi đấu ở đấu trường khu vực là vô cùng cần thiết. Do đó, giải U22 Đông Nam Á 2019 thực sự là cơ hội rèn quân vô cùng quý giá của chúng ta” – ông Lê Hoài Anh nói thêm.

Trước đó, trong cuộc trả lời báo giới, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của U22 Việt Nam cho biết: “Ở giải U22 Đông Nam Á 2019, U22 Việt Nam cố gắng chơi từng trận một, nỗ lực hết mình để đi tới trận đấu cuối cùng”.

PV/VOV
Bạn đang đọc bài viết VFF tiết lộ mục tiêu của U22 Việt Nam ở giải U22 Đông Nam Á 2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.