Thứ năm, 25/04/2024 19:24 (GMT+7)

Trường ĐH Nông lâm TPHCM công bố điểm sàn năm 2018

MTĐT -  Thứ năm, 12/07/2018 15:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trưa nay (12/7), trường ĐH Nông lâm TPHCM công bố điểm sàn xét tuyển (điểm đủ điều kiện đăng ký xét tuyển) vào đại học chính quy năm 2018.

Theo đó, mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển vào học ở cơ sở chính của trường từ 16-19 điểm.

Tiến sĩ Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, cho biết năm ngoái các ngành đào tạo tại cơ sở chính có 3 mức điểm sàn (17, 18 và 20). Năm nay, Hội đồng tuyển sinh trường vừa quyết định điểm tối thiểu tại trường (cơ sở chính) sẽ phân thành 4 nhóm biến động từ 16-19 điểm. Riêng các ngành đào tạo tại 2 phân hiệu Ninh Thuận và Gia Lai có điểm sàn 15 (năm ngoái là 15,5 điểm). Trong sáng nay hội đồng tuyển sinh đã họp quyết định chính thức các mức điểm này.

TS Trần Đình Lý (bìa trái) trò chuyện cùng sinh viên trường ĐH Nông lâm TPHCM

Điểm đủ điều kiện đăng ký xét tuyển (Điểm sàn) là tổng điểm của 3 môn lập thành tổ hợp xét tuyển, chưa nhân hệ số môn chính (đối với ngành Ngôn ngữ Anh) và đã bao gồm điểm ưu tiên (nếu có), cụ thể điểm sàn các ngành như sau:

Theo Dân Trí

Bạn đang đọc bài viết Trường ĐH Nông lâm TPHCM công bố điểm sàn năm 2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.