Thứ sáu, 29/03/2024 21:19 (GMT+7)

Huế: Bắn 1.500 quả pháo hoa để chào đón năm mới

Nguyễn Hiền -  Thứ bảy, 12/01/2019 08:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức nhiều hoạt động mừng xuân Kỷ Hợi, trong đó có màn bắn pháo hoa với số lượng 1.500 quả để chào mừng năm mới.

Ngày 12/1, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, vừa ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Theo đó, trong các hoạt động mừng xuân Kỷ Hợi sẽ có màn bắn pháo hoa chào đón năm mới tại hai địa điểm là TP Huế và TX. Hương Trà với số lượng 1.500 quả (TP Huế: 1.000 quả, TX Hương Trà: 500 quả); Tổ chức các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian, thể dục thể thao. Tổ chức các hoạt động tại các tuyến phố đi bộ Võ Thị Sáu, Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu; tổ chức Lễ khai trương cầu đi bộ trên Sông Hương, triển khai các hoạt động nghệ thuật phù hợp nhằm khai thác có hiệu quả cầu đi bộ…

1.500 quả pháo hoa sẽ được bắn để chào đón năm mới 2019.

Giao Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên – Huế chỉ đạo các đơn vị liên quan biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc; tổ chức biểu diễn tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh trong các buổi chiều tối ngày 5 và ngày 6/2/2019 (mồng 1 và 2 Tết Kỷ Hợi) để phục vụ nhân dân và du khách và tổ chức các hoạt động văn hóa tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân trong các ngày Tết.

Ngoài ra, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng sẽ tổ chức một số hoạt động vui Xuân tại các di tích do đơn vị quản lý; nhân dân sẽ được vào tham quan di tích không thu tiền trong các ngày 5 đến ngày 7/2/2019 (mồng 1 - 3 Tết Nguyên đán).

Bạn đang đọc bài viết Huế: Bắn 1.500 quả pháo hoa để chào đón năm mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới