Thứ bảy, 20/04/2024 06:05 (GMT+7)

Bộ VHTTDL yêu cầu trưng bày tượng phù hợp văn hóa đất nước

MTĐT -  Thứ tư, 04/04/2018 15:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch vừa có công văn gửi các địa phương đề nghị tuyên truyền, hướng dẫn trưng bày tượng ngoài trời phải phù hợp với văn hóa đất nước.

Ngày 3/4, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch (VHTTDL) Vương Duy Biên đã ký văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, khu du lịch, địa điểm công cộng trưng bày tượng, biểu tượng và công trình mỹ thuật ngoài trời.

Văn bản nêu rõ: Thời gian gần đây, việc xây dựng, trưng bày tượng, biểu tượng có nội dung và hình thức không phù hợp với văn hóa Việt Nam tại một số cơ quan, đơn vị, khu du lịch và địa điểm công cộng, tác động không tốt đến môi trường văn hóa, thị hiếu thẩm mỹ của cộng đồng và xã hội.

Tượng 12 con giáp tại Hòn Dáu, Hải Phòng gây xôn xao dư luận - Ảnh: TIẾN THẮNG

Để thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật, bảo đảm môi trường văn hóa, thẩm mỹ, nhân văn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, khu du lịch, địa điểm công cộng trưng bày tượng, biểu tượng và công trình mỹ thuật ngoài trời đúng quy định của pháp luật, phù hợp với văn hóa Việt Nam.

Mới đây, 12 bức tượng phần đầu là hình các con giáp, phần thân giống người, khỏa thân được trưng bày trong Khu Du lịch quốc tế Hòn Dấu (Hải Phòng) đã gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận xã hội. Đa phần các ý kiến cho rằng các bức tượng quá xấu xí, có phần thô tục, thậm chí là phản cảm.

Các cơ quan chức năng của Hải Phòng đã làm việc với Khu Du lịch quốc tế Hòn Dấu; đề nghị làm hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thành lập Hội đồng mỹ thuật để đánh giá tính phù hợp về mỹ thuật đối với tượng 12 con giáp theo các quy định pháp luật hiện hành. Sở Du lịch Hải Phòng đề nghị quây khu vực trưng bày tượng 12 con giáp này thành một khu riêng biệt trong quá trình chờ kết quả của Hội đồng Mỹ thuật thành phố...

T/H (theo báo lao động, TTXVN, Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTD)

MTĐT

Bạn đang đọc bài viết Bộ VHTTDL yêu cầu trưng bày tượng phù hợp văn hóa đất nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...