Thứ năm, 28/03/2024 17:13 (GMT+7)

Đại lễ cầu siêu và gặp mặt họ Đồng Việt Nam xuân Mậu Tuất 2018

MTĐT -  Thứ hai, 16/04/2018 17:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 15/4/2018, Dòng tộc họ Đồng VN đã tưng bừng tổ chức Đại lễ cầu quốc thái dân an, cầu siêu, tưởng niệm 688 năm ngày Thánh tổ Pháp Loa (Đồng Kiên Cương) nhập niết bàn và gặp mặt họ Đồng VN 2018.

Đây là sự kiện truyền thống diễn ra hàng năm của Dòng tộc họ Đồng Việt Nam sau những tháng ngày lao động học tập, công tác. Năm Mậu Tuất 2018, Đại lễ cầu siêu được tổ chức tại Chùa Linh Xuân (thôn Tú Đôi, xã Kiến Quốc, Kiến Thụy, Hải Phòng) với tinh thần hướng về cội nguồn, tri ân tổ tiên, là thể hiện ý chí, nguyện vọng, tình cảm của những người mang trong mình dòng máu họ Đồng. 

Để tâm nguyện một điều, đoàn kết một lòng xây dựng Dòng tộc họ Đồng Việt Nam ngày càng phát triển, đoàn kết cùng trăm họ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Đại lễ đã thu hút hơn 3000 con cháu họ Đồng tên toàn quốc về tham dự.

Thời xưa, nhiều người họ Đồng thời xưa đã được lưu danh tại Văn miếu Quốc tử giám như: Tiến sỹ Đồng Thức ,Tiến sỹ Đồng Văn Giáo, Tiến sỹ Đồng Hãng; Tiến sỹ Đồng Đắc;Tiến sỹ Đồng Tồn Trạch; Tiến sỹ Đồng Nhân Phái…

Trong cuộc Kháng chiến chống xâm lược của đế quốc Pháp, Mỹ đã có hàng nghìn con em họ Đồng đã xung phong nhập ngũ chiến đấu và đã anh dũng hy sinh như: Liệt sỹ Đồng Quốc Bình (Hải Phòng); Liệt sỹ Đồng Sỹ Bình (Thừa Thiên Huế); Liệt sỹ Đồng Phước Huyến (Quảng Nam)…

Hòa bình lập lại, con cháu họ Đồng Việt Nam lại tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiều người giữ chức vị cao trong các cơ quan Trung ương và địa phương như: Trung tướng quân đội Đồng Văn Cống, nguyên Đại biểu Quốc hội, Chánh thanh tra Bộ Quốc phòng; GS.TSKH Đồng Sỹ Hiền; Hòa Thượng Thích Gia Quang (Thế danh Đồng Văn Thu), Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; GS.TS.Trung tướng Đồng Minh Tại, nguyên Giám đốc Học viện Hậu cần, Bộ Quốc phòng; PGS.TS, Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát nhân dân, Bộ công an; GS.TS Thiếu tướng Đồng Khắc Hưng, Phó Giám đốc Học viện Quân Y; Thiếu tướng Đồng Văn Sơn, Cục trưởng Cục kế hoạch và đầu tư, Bộ công an;  GS.TS, Đại tá Đồng Xuân Thọ, Bộ công an...

Đặc biệt, nổi bật hơn cả là triều Trần, có đức vua Trần Nhân Tông xuất gia tu Phật trên đỉnh Yên Tử lập nên Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Cũng chính giai đoạn này, một danh tăng họ Đồng đã làm rạng danh cho lịch sử Phật giáo Việt Nam đó là Nhị Tổ Trúc Lâm - Pháp Loa (thế danh Đồng Kiên Cương). Ngài Pháp Loa sinh ngày 7 tháng 5 niên hiệu Thiệu Bảo thứ 4, tức năm 1284, quê ở làng Cửu La, huyện Chí Linh, lộ Lạng Giang (nay là Phường Ái Quốc,TP. Hải Dương). 

Hòa thượng Thích Gia Quang (Thế danh Đồng Văn Thu), Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương
Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Theo Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nhị tổ Pháp Loa Đồng Kiên Cương là một người lãnh đạo sáng suốt, dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Pháp Loa  đã đưa Thiền phái Trúc Lâm phát triển rực rỡ. Mặc dù qua đời khá sớm, nhưng trong suốt 26 năm ròng rã, Pháp Loa đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh mà Đức Vua Trần Nhân Tông giao phó.

Ngài đã mở 13 giới đàn, tiếp độ cho hàng trăm thành viên của hàng vương thân quốc thích và khoảng 15 ngàn tăng, ni; trong đó có khoảng 3.000 đệ tử đắc pháp. Ngoài ra Ngài còn khai sơn 2 cảnh chùa lớn, xây 5 ngôi tháp và kiến tạo hơn 200 tăng xá; chủ xướng in Đại Tạng kinh, một công trình văn hóa Phật giáo nổi bật đời Trần. 

Truyền thống tốt đẹp của Tổ tiên, truyền thống tu học của bậc cao tăng đắc pháp như Thánh tổ Pháp Loa - Ngài sẽ mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho tăng, ni, phật tử và hậu duệ của dòng tộc họ Đồng Việt Nam tự hào về truyền thống tổ tiên mình. 

GS.TS.Trung tướng Đồng Minh Tại, nguyên Giám đốc Học viện Hậu cần, Trưởng BLL họ Đồng Việt Nam phát biểu

GS.TS, Trung tướng Đồng Minh Tại (nguyên Giám đốc Học viện Hậu cần, Bộ Quốc Phòng, Trưởng ban liên lạc họ Đồng Việt Nam) cho biết: “Dòng họ Đồng Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử, tham gia dựng nước, giữ nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bao giờ cũng vì đất nước, dân tộc mà phụng sự. Ngày nay tất cả những người họ Đồng dù làm bất cứ việc gì, ở cương vị, hoàn cảnh nào vẫn tiếp tục phát huy truyền thống đó mà phụng sự cho đất nước, non sông”. 

TS Đồng Xuân Thụ,Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, Tổng thư ký BLL họ Đồng Việt Nam điều hành chương trình giao lưu các dòng họ trên toàn quốc

Theo TS. Đồng Xuân Thụ, Tổng thư ký Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam, hiện nay trên toàn quốc có 164 nhánh họ Đồng đã kết nối, được phân bố chủ yếu ở 25 tỉnh thành, nhưng tập trung đông đúc vào một số vùng đất ở các tỉnh phía Bắc và miền Trung như: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định...

Được biết, kể từ Đại hội đại biểu họ Đồng Việt Nam lần thứ nhất năm 2015 đến nay, Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam đã đi vào hoạt động ổn định, nề nếp và hiệu quả. Đã biên soạn và xuất bản cuốn sách họ Đồng Việt Nam tập 1; xây dựng một bộ phim tư liệu về dòng tộc họ Đồng Việt Nam. Đặc biệt, đã sáng tác và cho ra mắt 2 ca khúc truyền thống về họ Đồng Việt Nam. 

Có thể nói, rất nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân văn và thiết thực của Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam như: Tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương binh, gia đình có công với các mạng; công tác từ thiện, khuyến học khuyến tài... 

Đại đức Thích Chân Thường (Thế danh Đồng Xuân Tuấn), Trụ trì Chùa Linh Xuân, nơi tổ chức Lễ cầu siêu họ Đồng Việt Nam 2018

Ông Đồng Văn Hải, Đại diện cho họ Đồng huyện Phong Điền, Cần Thơ xúc động vì lần đầu tiên được tham dự buổi lễ của dòng tộc

Nhờ ơn hồng phúc Tổ tiên, các thế hệ con cháu họ Đồng đã kề vai, sát cánh cùng trăm họ Việt Nam, đóng góp công sức và trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trải qua bao gian khó nhọc nhằn trong cuộc mưu sinh, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, những người con họ Đồng chúng ta vẫn dựa vào nhau, đùm bọc nhau, vượt qua mọi khó khăn, để trụ vững và trường tồn trên quê hương mình, tiếp tục nỗ lực xây dựng dòng tộc và xã hội Việt Nam công bằng, dân chủ, văn minh, tốt đời đẹp đạo trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Một số hình ảnh khác trong buổi đại lễ cầu siêu và gặp mặt dòng tộc họ Đồng Việt Nam xuân Mậu Tuất 2018:

GS.TS, Thiếu tướng Đồng Khắc Hưng (Phó Giám đốc Học viện Quân Y, Phó Trưởng ban liên lạc Họ Đồng Việt Nam) phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Gia Quang và Hòa thượng Thích Quảng Tùng,Phó Chủ tịch HĐTS Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng các thượng tọa, đại đức, tăng ni, phật tử tham dự buổi cầu siêu

Bạn đang đọc bài viết Đại lễ cầu siêu và gặp mặt họ Đồng Việt Nam xuân Mậu Tuất 2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Tùng Anh

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.
Bài thơ: Khi xa nhau
Khi xa càng nhớ nhau hơn///Ai chăm em lúc dỗi hờn… không anh///Buồn như vết thương chưa lành///Cô đơn đau nhói tim mình vì em.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.