Thứ năm, 25/04/2024 22:30 (GMT+7)

Điện ảnh Ba Lan tham dự Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội 2018

MTĐT -  Thứ hai, 29/10/2018 14:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với tiêu chí “Điện ảnh - Hội nhập và phát triển bền vững”, Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 5 -2018 (HANIFF 2018) đã được khai mạc và diễn ra từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 10 năm 2018.

Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 5 -2018 (HANIFF 2018) đã được khai mạc và diễn ra từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 10 năm 2018 tại Hà Nội với sự tham dự của gần 50 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới. 

“Tiêu điểm Điện ảnh” sẽ giới thiệu những nét đặc sắc của điện ảnh Ba Lan năm 2018

Ba Lan, quê hương của những đạo diễn điện ảnh tài hoa và nổi tiếng thế giới như Andrzej Wajda và Roman Polanski sẽ mang bộ phim truyện Đêm Yên tĩnh tới dự thi. Ngoài ra, nhà thiết kế mỹ thuận Ba Lan từng được giải thưởng Oscar, Allan Starski, cũng sẽ tham gia làm giám khảo cho cuộc thi phim truyện.

Để kỷ niệm 100 năm Ngày Độc lập Ba Lan, Chương trình chiếu phim “Tiêu điểm Điện ảnh” sẽ giới thiệu những nét đặc sắc của điện ảnh Ba Lan năm 2018. Một điều đặc biệt là các nhà làm phim Ba Lan đã giành được rất nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế danh giá tại Los Angeles, Cannes, Toronto… Nhân dịp này, 10 bộ phim Ba Lan sẽ được trình chiếu bao gồm Tro tàn và Kim cương (1958); Đêm và Ngày (1975); Miền đất hứa (1975); Nghệ sĩ dương cầm (2002); Thành phố năm 44 (2014); Hương cói (2009); Vé lên mặt trăng (2013); Kế hoạch B (2018); Đêm yên tĩnh (2017) và Ida (2013). Trong danh sách đó, có ba bộ phim do Andrzej Wajda đạo diễn.

Trong khuôn khổ HANIFF 2018, một cuộc hội thảo với chủ đề ‘Tiêu điểm điện ảnh Ba Lan” đã được tổ chức tại Khách sạn Daewoo Hà Nội vào ngày 28.10.2018.

Khán giả có cơ hội tham gia vào các chương trình của Liên hoan cũng như thưởng thức miễn phí những tác phẩm điện ảnh đẳng cấp quốc tế của Ba Lan không chỉ trong Liên hoan phim tại Hà Nội (27-31/10/2018), mà sau đó các bộ phim sẽ được chiếu tại Hồ Chí Minh (1-5/11/2018) và Đà Nẵng (5-10/11/2018). Bộ phim Nghệ sĩ dương cầm (đạo diễn Roman Polanski) sẽ được trình chiếu mở màn tại Hồ Chí Minh (1/11) và Đà Nẵng (5/11)

Phim được chiếu tại:

HÀ NỘI: Trung tâm chiếu phim Quốc gia, BHD Star Phạm Ngọc Thạch, Rạp Tháng Tám, Rạp Kim Đồng ( http://www.haniff.vn/lich-chieu-phim-2.html)

HỒ CHÍ MINH: Rạp Cinestar Bitexco, Lầu 3&4 TTTM Icon 68, 2 Hải Triều , Quận 1.

ĐÀ NẴNG: Rạp Lê Độ, 46 Trần Phú, Hải Châu với "Nghệ sỹ dương cầm (5/11); Vé lên Mặt trăng (6/11); Miền đât hứa (7/11); Thành phố năm 44 (8/11); Tro tàn và kim cương (9/11) ; Đêm và Ngày (10/11)

Bạn đang đọc bài viết Điện ảnh Ba Lan tham dự Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội 2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Đồng Diệp Anh

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.