Thứ sáu, 19/04/2024 23:19 (GMT+7)

Nét đẹp SV TP.HCM 2017: Đã tìm được chủ nhân đội vương miện Hoa khôi

Thu Hiền -  Thứ tư, 03/01/2018 08:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

“Nét đẹp Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh 2017” diễn ra trong suốt tháng 12 với 3 vòng thi: Vòng sơ khảo; Vòng Bán kết và vòng Chung kết.

Cuộc thi do Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM phối hợp cùng NTK Việt Hùng đồng tổ chức.

 Đêm chung kết được tổ chức tại khu B – Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM đã nhận được sự tham dự và cổ vũ đông đảo từ hơn 1000 sinh viên đến từ các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn TP.HCM.

NTK Việt Hùng trao danh hiệu Miss Áo dài và Mr Áo dài cho SV Huỳnh Đặng Hồng Đào và Lê Trường Huy.

Sau hai ngày sống tại Ngôi nhà chung, được cùng nhau trải nghiệm và trau dồi kỹ năng Catwalk đến từ NTK Việt Hùng, kỹ năng Biểu cảm sân khấu từ Nhiếp ảnh gia Quốc Huy, Kỹ năng Ứng xử đến từ Nhà báo Phước Lập, 40 thí sinh đã có đầy đủ bản lĩnh và tự tin để cùng nhau bước vào đêm chung kết. 

Bà Ngô Thanh Chung- Giám đốc NVH Sinh viên TP.HCM – Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi trao giải Á khôi I cho thí sinh Lê Ngọc Diệu Trâm và Á vương 1 Lâm Nhật Huy .

Trong đêm thi này, 40 thí sinh đã trải qua các phần thi trình diễn trang phục áo dài mang chủ đề “Dịu dàng sắc xuân”, trình diễn trang phục trẻ “Nhịp sống trẻ” mang chủ đề “Thành phố tôi yêu” với trang phục áo dài Nam – Nữ đến từ NTK Việt Hùng, Áo Vest Nam đến từ thương hiệu Man World Collection. 

Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2012 Phan Thu Quyên trao Giải Thân thiện cho các thí sinh.

Từ 40 thí sinh, Ban giám khảo đã chọn ra 20 thí sinh thi trình diễn trang phục dạ hội với chủ đề “Nhịp sống sôi động” đến từ NTK Việt Hùng. Vòng cuối cùng là cuộc tranh tài của 10 thí sinh (5 nam và 5 nữ) với màn bốc thăm ứng xử. 

Hai thí sinh đoạt giải Tài năng cuộc thi Nét đẹp Sinh viên TP.HCM 2017.

Trải qua 4 phần thi vô cùng gay cấn, hấp dẫn và đầy kịch tính, Ban Giám khảo đã quyết định trao danh hiệu Hoa khôi cho thí sinh Nguyễn Thị Thanh Nga, sinh viên đến từ Trường ĐH Kinh tế – Luật (ĐHQG TP.HCM) và danh hiệu Nam vương cho thí sinh Lê Trường Huy đến từ trường ĐH Văn Hiến. 

Danh hiệu Á khôi II và Á vương II thuộc về Bùi Ngọc Huỳnh Như, SV đến từ trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM và Phạm Ngọc Phóng, SV trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 2 giải Á khôi I và Á vương I cho thí sinh Lê Ngọc Diệu Trâm, sinh viên trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM và Á vương 1 Lâm Nhật Huy , sinh viên trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. 

Quán quân Gương mặt Điện ảnh 2017 Mai Tài Phến trao giải cho hai thí sinh đoạt giải Phong cách.

Danh hiệu Á khôi II và Á vương II thuộc về Bùi Ngọc Huỳnh Như, sinh viên đến từ trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM và Phạm Ngọc Phóng, sinh viên trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM; danh hiệu Miss Áo dài và Mr áo dài được trao cho sinh viên Huỳnh Đặng Hồng Đào và sinh viên Lê Trường Huy. 

Đạo diễn Nguyễn Qúy Khang trao giải cho hai thí sinh đoạt giải bình chọn.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao 7 giải phụ, gồm: Giải thân thiện (Mr & Ms Friendly), Giải ăn ảnh (Mr & Ms Photo), Giải bình chọn (Mr & Ms Online), Giải phong cách (Mr & Ms Style), Giải gương mặt đẹp (Mr & Ms Ao dai), Giải ứng xử (Mr & Ms Behave), Giải tài năng (Mr & Ms Talent). 

Nhiếp ảnh gia Hứa Qúy Long trao Giải ăn ảnh (Mr & Ms Photo) cho hai thí sinh đoạt giải

Với chủ đề “Nét đẹp cộng đồng, cuộc thi “Nét đẹp Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh”năm nay hướng đến những bạn trẻ năng động, vui tươi, nhiệt thành và yêu thích các hoạt động vì cộng đồng; Qua đó, tạo điều kiện giao lưu học hỏi và thể hiện khả năng giao tiếp, ứng xử, tinh thần làm việc nhóm, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xã hội về một thế hệ trẻ tài năng, sáng tạo và đầy bản lĩnh. 

Nhiếp ảnh gia Quốc Huy trao Giải gương mặt đẹp (Mr & Ms Ao dai)

Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi là bà Ngô Thanh Chung- Giám đốc NVH Sinh viên TP.HCM; Ông Nguyễn Văn Hiếu- Trưởng phòng dịch vụ, sự kiện NVH Sinh viên, NTK Việt Hùng- Phó Ban Tổ chức; cùng với đó là hai gương mặt đại diện cho cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam 2012 Phan Thu Quyên và Quán quân Gương mặt Điện ảnh 2017 Mai Tài Phến. 

Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam 2012 Phan Thu Quyên và Quán quân Gương mặt Điện ảnh 2017 Mai Tài Phến trao danh hiệu Hoa khôi cho Nguyễn Thị Thanh Nga, SV Trường ĐH Kinh tế – Luật (ĐHQG TP.HCM) và danh hiệu Nam vương cho Lê Trường Huy – trường ĐH Văn Hiến.

Ban Giám khảo của vòng Chung kết bao gồm: Nhiếp ảnh gia Quốc Huy, Quán quân Gương mặt điện ảnh năm 2017 Mai Tài Phến, Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2012 Phan Thu Quyên, Nhà báo Phước Lập và Đạo diễn Quý Khang. 

Bạn đang đọc bài viết Nét đẹp SV TP.HCM 2017: Đã tìm được chủ nhân đội vương miện Hoa khôi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...