Thứ bảy, 20/04/2024 07:47 (GMT+7)

TP.HCM: Lên lịch tổ chức Hội hoa xuân và chợ hoa Tết Kỷ Hợi 2019

MTĐT -  Thứ ba, 20/11/2018 13:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội hoa xuân và chợ hoa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Theo đó, Hội hoa xuân sẽ được tổ chức tại Công viên Tao Đàn (phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM) trong thời gian 12 ngày, từ ngày 30/1 đến 10/2/2019 (tức từ ngày 25/12 – 6/1 âm lịch). 

Hội hoa xuân gồm 3 khu: Khu trưng bày triển lãm (hoa, cá, kiểng, tiểu cảnh, đá nghệ thuật…); khu vực lễ hội (trò chơi, triển lãm, thư pháp…); khu giới thiệu khoảng 40 gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng và quà lưu niệm cho du khách.

Hội Hoa xuân năm nay sẽ được tổ chức tại Công viên Tao Đàn (phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM). Ảnh Minh hoạ

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng sẽ tổ chức chợ hoa Tết tại 3 công viên lớn là Công viên 23/9 (khu A, khu B), công viên Gia Định và công viên Lê Văn Tám. Ngoài ra, chợ Hoa Tết cũng sẽ được tổ chức tại 21 quận, huyện với 125 điểm.

Tại Công viên 23/9 (Quận 1) được chia thành 660 lô, các loại cây, hoa kiểng cao cấp bố trí xung quanh mặt tiền công viên, dọc theo các trục đường chính bên trong công viên; khu vực bãi xe ô tô trên đường Lê Lai dọc Công viên sẽ được sử dụng làm bãi giữ xe phục vụ chợ hoa.

Tại Công viên Gia Định (Q. Phú Nhuận) được chia thành 800 lô, được bố trí thành hai khu: khu A (295 lô) nằm phía Đông đường Hoàng Minh Giám, khu B và C (505 lô) nằm dọc mặt tiền phía Tây đường Hoàng Minh Giám; bố trí 1 bãi giữ xe gần vòng xoay Nguyễn Kiệm phục vụ khu A, 2 bãi giữ xe ở đầu và cuối khu B. 

Tại Công viên Lê Văn Tám (Quận 1) được chia thành 250 lô, mặt bằng nằm bên trong công viên, dọc theo hai bên trục chính các cổng vào; xung quanh vỉa hè công viên giáp với các đường hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu và Điện Biên Phủ được bố trí làm khu vực giữ xe.

Thời gian diễn ra đồng loạt  từ 28/1/2019 (23 tháng chạp) đến 12h ngày 4/2/2019 (30 tháng chạp). Riêng chợ Hoa Tết tại quận 7 và quận 8 được tổ chức sớm hơn, từ ngày 20/1 đến ngày 4/2 (ngày 15/12 – 4/1 âm lịch).

UBND TP cũng lưu ý các quận huyện cần bố trí vị trí tổ chức không nằm gần các khu vực dễ xảy ra ùn tắc giao thông, các khu vực hành chính, bệnh viện,... Địa điểm tổ chức phải cách vỉa hè 1-2m để chừa lối đi cho người đi bộ, cách dải phân cách cây xanh 7m để đảm bảo an toàn giao thông và phải có bãi giữ xe, tránh tình trạng người mua tràn xuống lòng đường. Đặc biệt, ban tổ chức chợ hoa phải thiết lập đường dây nóng và công bố rộng rãi dưới nhiều hình thức để người dân thuận tiện liên hệ hoặc phản ảnh khi cần thiết. 

Ngọc Bùi

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Lên lịch tổ chức Hội hoa xuân và chợ hoa Tết Kỷ Hợi 2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...