Thứ sáu, 19/04/2024 07:17 (GMT+7)

Bà con Thủ Thiêm bỏ việc đi gặp Bí thư Nguyễn Thiện Nhân

MTĐT -  Thứ hai, 16/07/2018 14:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 16/7, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân đến chung cư Bình Khánh và khu tạm cư của bà con Thủ Thiêm để thăm hỏi người dân.

- Cuộc gặp gỡ sau khi Thanh tra Chính phủ có báo cáo kết quả kiểm tra một số khiếu nại về dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tại cuộc gặp kéo dài hơn 6 giờ hôm 20/6, người dân Thủ Thiêm kiến nghị:

- Trả lại nhà, đất cho người dân bị thu hồi chưa đúng, không đúng hoặc hoán đổi về khu 4,3 ha trên đường Trần Não, khu phố 1, phường Bình An.

- Việc đền bù thiệt hại cho người dân phải thực hiện trong thời gian sớm nhất, để ổn định cuộc sống.

- Đề nghị Thủ tướng cho thanh tra toàn diện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

“Tôi muốn ở đây luôn”

Sáng nay (16/7), Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đến chung cư tái định cư ở phường Bình Khánh, thăm hỏi các hộ dân Thủ Thiêm tạm cư. Tại đây, ông Nhân gặp hộ gia đình chị Nguyễn Thị Thu Vân. Gia đình chị Vân là hộ ở khu tạm cư An Phú. Sau buổi tiếp xúc cử tri với Bí thư Nguyễn Thiện Nhân và đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP.HCM chiều 20/6, chị Vân được đưa đến chung cư Bình Khánh ở 10 ngày nay.

Trước đó, trong buổi tiếp xúc cử tri quận 2 chiều 20/6, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ ông đã đến khu tạm cư thăm bà con và thấy rằng: “Bà con không nên sống như vậy nữa”. Ông Nhân cũng bày tỏ mong muốn đưa người dân Thủ Thiêm đến chỗ ở tạm tốt hơn trong khi chờ đợi và khẳng định TP. HCM không gạt bà con mà chỉ muốn bà con có cuộc sống ngắn hạn tốt hơn.

“Vào tái định cư không phải là bỏ mặc bà con. Chỉ muốn bà con chấm dứt tình trạng sống nheo nhóc, không an toàn. TP. HCM muốn ghi nhận bức xúc bà con và cũng thiết tha xin bà con ủng hộ chủ trương TP để vào ở nhà tạm cư mới, chỉ trả tiền điện, nước. Bà con vào ở đó nhưng không có nghĩa là xí xóa trách nhiệm. Trong lúc TP giải quyết chưa xong mà để bà con ở nơi tạm cư nhếch nhác quá, như vậy là TP không văn minh”, Bí thư Nhân thuyết phục bà con.

Chỉ trong vòng 1 tháng rưỡi, đã có 3 cuộc đối thoại giữa cư dân Thủ Thiêm với lãnh đạo TP. HCM, tổ đại biểu Quốc hội TP. Nếu cuộc tiếp xúc chiều 9/5 được xem là dịp để bà con giải tỏa bức xúc hơn 20 năm, cuộc gặp vào ngày 8/6 với Ban tiếp công dân Trung ương cho bà con nhiều niềm tin, thì đến cuộc đối thoại chiều 20/6 với Bí thư Nguyễn Thiện Nhân và tổ đại biểu Quốc hội là minh chứng cho nỗ lực xích lại gần hơn với người dân của chính quyền.

Bỏ việc xin gặp Bí thư Nhân

Người dân quanh khu tạm cư bỏ hết công việc, chạy theo xin gặp để chia sẻ với Bí thư Nhân. Ông Đặng Văn Truyền, 50 tuổi, khu tạm cư An Phú, chia sẻ nguyện vọng của ông cũng như bà con ở đây là Chính phủ, thành phố sớm xử lý, giải quyết dứt điểm những kiến nghị, vướng mắc của bà con để giúp họ ổn định cuộc sống.

Ông Truyền nói đã gặp và gửi trực tiếp những kiến nghị đến Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân. Bí thư ghi nhận và khẳng định rất muốn giải quyết ngay các kiến nghị của bà con nhưng vẫn phải giải quyết đúng quy định và cần có thời gian.và hướng xử lý.

“Tôi biết đó là điều khó nhưng Bí thư đã hứa thì chúng tôi yên tâm rồi”, ông Truyền nói. Ông cũng cho biết ở khu tạm cư cực khổ quá, ông phải đưa cha mẹ già hơn 80 tuổi đi mướn nhà ở nơi khác. Còn vợ chồng con cái ông vẫn ở khu tạm cư.

Nhiều người dân vẫn mong muốn gặp Bí thư Nhân để chia sẻ bức xúc

Sau khi Bí thư Nhân ghé thăm gia đình bà Lê Thị Thảo (khu phố 5, phường An Khánh), bà Thảo bày tỏ lòng biết ơn. “5 lần ra Hà Nội không ai tiếp nhưng hôm nay Bí thư đến lắng nghe dân, tôi cám ơn bác Nhân nhiều”, bà Thảo nói.

Bà Thảo kể ông Nhân nói bà lên chung cư ở nhưng bà làm nghề mua ve chai, nếu lên khu chung cư không có chỗ để ve chai. “Bí thư nói sẽ thu xếp cho có chỗ để ve chai, cứ lên mà sống”, bà Thảo kể.

Theo Zing

Bạn đang đọc bài viết Bà con Thủ Thiêm bỏ việc đi gặp Bí thư Nguyễn Thiện Nhân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.