Thứ sáu, 26/04/2024 06:52 (GMT+7)

Cần Thơ thả cá giống về tự nhiên

MTĐT -  Chủ nhật, 01/04/2018 13:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Việc thả cá ra môi trường tự nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản được tổ chức trên cả 9 quận, huyện với số lượng cá giống thả mỗi năm từ 8 đến 10 tấn.

Thả trên 3 tấn cá giống các loại về thiên nhiên. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN.


Nhân kỷ niệm ngày truyền thống nghề cá Việt Nam, sáng ngày 1/4, tại bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức lễ phát động thả trên 3 tấn cá giống các loại về với tự nhiên.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hè, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ, phong trào thả cá ra môi trường tự nhiên ngày càng lan tỏa sâu rộng.

Việc thả cá ra môi trường tự nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản được tổ chức trên cả 9 quận, huyện với số lượng cá giống thả mỗi năm từ 8 đến 10 tấn.

Để bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản có hiệu quả, ngành nông nghiệp thành phố còn tổ chức treo hàng ngàn áp phích, băng rôn sinh động để tuyên truyền cho công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, sự nguy hại khi sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, sử dụng kích thước mắt lưới nhỏ để khai thác thủy sản.

Đặc biệt đầu năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ đã ký kết ghi nhớ hợp tác về thả cá giống phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp thành phố cũng chỉ đạo lực lượng thanh tra chuyên ngành thủy sản phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thường xuyên thực hiện tuần tra, kiểm soát việc khai thác thủy sản trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật trong khai thác thủy sản....

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Cần Thơ thả cá giống về tự nhiên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.