Thứ sáu, 26/04/2024 04:55 (GMT+7)

Cháu bé 9 tuổi nhập viện vì gạch ốp tường chung cư rơi trúng đầu

Mai Anh -  Chủ nhật, 20/05/2018 13:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cháu Vũ Quốc Đ. phải nhập viện với vết thương hở dài 6cm.

Theo thông tin từ cư dân sống tại tòa CT1B (KĐT Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, TP.Hà Nội) cho biết, khoảng 18h30 ngày 19/5 tại tầng 6 của tòa nhà này, một viên gạch men ốp tường đã rơi trúng vào nhóm trẻ em đang chơi, khiến cháu Vũ Quốc Đ. (9 tuổi) bị bị thương.

Cháu bé 9 tuổi bị thương và chảy nhiều máu.

Được biết tấm gạch lớn đã vỡ ra khi rơi vào đầu cháu bé lớn hơn, tạo ra phần sắc nhọn và tiếp tục rơi trúng đầu cháu Đ., khiến cậu bé này chảy nhiều máu và hoảng sợ cho đến cả khi được gia đình đưa vào viện. Cháu bé này phải khâu 3 mũi vì vết thương hở dài 6cm.

Nơi viên gạch ốp bất ngờ rơi xuống.

Sự việc khiến nhiều cư dân sống trong tòa nhà ái ngại về chất lượng công trình.

Liên quan đến chất lượng công trình tại CT1B, nhiều cư dân phản ánh gạch ốp tường của chung cư có nhiều dấu hiệu cho thấy sự không đảm bảo.

Cụ thể, khi gõ vào kêu thành tiếng rộp rộp, cảm giác như rỗng ở bên trong.

Được biết Ban quản trị khẳng định, sẽ báo cáo chủ đầu tư và yêu cầu kiểm tra lại toàn bộ chất lượng công trình để đảm bảo an toàn cho cư dân.

Bạn đang đọc bài viết Cháu bé 9 tuổi nhập viện vì gạch ốp tường chung cư rơi trúng đầu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.