Thứ bảy, 20/04/2024 20:44 (GMT+7)

Hà Nội: Đưa 2 thi thể trong vụ cháy gần Viện Nhi ra ngoài

MTĐT -  Thứ bảy, 22/09/2018 09:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên quan đến vụ cháy trên đường Đê La Thành (đoạn gần BV Nhi Trung ương), hôm qua (20/9) người dân bất ngờ phát hiện 2 thi thể cháy đen trong đống đổ nát.

Theo thông tin trên VTCNews, tối 21/9, một số người dân tới hiện trường vụ cháy trên đường Đê La Thành để tìm kiếm đồ đạc thì bất ngờ thấy 2 thi thể cháy đen trong đống đổ nát nên báo với cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an quận Ba Đình đã lập tức có mặt, phong tỏa hiện trường để kiểm tra.

Theo đó, một thi thể được phát hiện ở khu nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi, người dân vẫn gọi với biệt danh Hiệp “khùng”) và 1 thi thể phát hiện gần khu vực.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã đưa 2 thi thể đến nhà tang lễ để tiến hành các thủ tục pháp y, giám định. Hiện tại, các đơn vị chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành các bước khám nghiệm hiện trường, cả bên trong và bên ngoài khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Vụ cháy xảy ra chiều 17/9. 

Trước đó, ngay sau khi xảy ra đám cháy vào ngày 17/9, lực lực chức năng phụ trách địa bàn cùng quận Ba Đình tập trung rà soát và đặt nghi vấn về sự mất tích của đôi vợ chồng người tỉnh ngoài đang chăm sóc con bị bệnh nặng điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương.

Trong một diễn biến khác, ngày 21/9, CQĐT CAQ Ba Đình đã mời ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi, chủ dãy nhà trọ bị cháy, cũng là nơi phát hiện 2 thi thể) đến làm việc.

Như đã đưa tin, vào khoảng 18h ngày 17/9, tại khu vực đường Đê La Thành gần Bệnh viện nhi Trung ương đã xảy ra vụ cháy dữ dội. Đám cháy xảy ra trong nhiều giờ đồng hồ, thiêu rụi nhiều nhà dân đoạn sau số nhà từ 889 đến số 907 đường Đê La Thành.

Theo thống kê sơ bộ hỏa hoạn đã làm 19 căn nhà bị cháy, gồm 31 hộ và 99 nhân khẩu bị ảnh hưởng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Đưa 2 thi thể trong vụ cháy gần Viện Nhi ra ngoài. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất