Thứ sáu, 26/04/2024 06:10 (GMT+7)

Kon Tum: Mưa lũ 'kỷ lục', 8 thôn bị cô lập, giao thông tê liệt

MTĐT -  Thứ sáu, 10/08/2018 09:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mưa lớn, lũ về nhanh khiến 8 thôn trên địa bàn xã Ia Đal bị cô lập, giao thông bị tê liệt, chia cắt hoàn toàn.

Chiều tối 9/8, lãnh đạo xã Ia Đal (huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum) cho biết, trên địa bàn xã 8 thôn bị cô lập, tuyến giao thông vào các thôn này bị tê liệt, chia cắt do nước lũ dâng cao.

Lũ lớn tràn về khiến nhiều ngôi nhà chìm trong biển nước.

Cụ thể, vào khoảng 11h ngày 8/8, mưa lớn cũng lũ quét đã tràn xuống địa bàn xã Ia Đa.

Do nước dâng lên cao và nhanh nên nhiều ngôi nhà bị ngập đến mái.

Bên cạnh đó, một số cầu bị lũ đánh sập, cuốn trôi; các thôn 1, 2, 5, 6, 7, 8, thôn Ia Der và thôn Chư Hem vẫn chưa tiếp cận được, giao thông vào 8 thôn này bị tê liệt, chia cắt hoàn toàn.

Lũ lớn và lên nhanh cũng khiến đường tuần tra biên giới, đường công vụ bị sạt lở nặng; toàn bộ hoa màu và lúa của xã ngập sâu; 134 ao cá của dân bị tràn đập. Nhiều xe máy, máy bơm bị nước cuốn trôi theo lũ lớn.

Nhiều tuyến giao thông bị ách tắc, tê liệt hoàn toàn.

Trước tình thế cấp bách và nguy hiểm, lực lượng dân quân, công an, độ đội biên phòng nhanh chóng phản ứng nên tính đến tối nay, chưa có thiệt hại về người.

Hiện tại, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Ia Đal đã chốt chặn các điểm ngập, không cho người dân đi lại vùng nguy hiểm.

Để ổn định cuộc sống người dân, xã Ia Đal đã hỗ trợ 16 hộ gia đình ngập nặng số tiền 24 triệu đồng; hỗ trợ 30 thùng mì tôm, 30 lốc nước suối và 300 kg cứu đói cho các hộ dân bị ngập nhà, phải di dời nơi ở.

Được biết, đây là trận lũ "kỷ lục" từ năm 2013 khi xã được thành lập đến nay.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Kon Tum: Mưa lũ 'kỷ lục', 8 thôn bị cô lập, giao thông tê liệt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.