Thứ bảy, 20/04/2024 22:34 (GMT+7)

Lâm Đồng: Ba mẹ con đi qua cầu yếu, 1 bé trai bị nước cuốn mất tích

MTĐT -  Thứ bảy, 07/10/2017 15:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khi chở 2 con qua cầu ông Thiều (đã xuống cấp nghiêm trọng) 3 mẹ con bất ngờ rơi xuống dòng nước chảy xiết. Sau đó, người dân tích cực cứu vớt nhưng chỉ đưa được 2 mẹ con lên bờ, còn 1 em bị mất tích.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 7/10, tại cầu Ông Thiều, thôn Suối Thông 2, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng). 

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm 7.10, bà K’Nga (ngụ tại suối Thông A, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương) khi chở 2 con qua cầu ông Thiều (đã xuống cấp nghiêm trọng) ở huyện Đơn Dương, Lâm Đồng, 3 mẹ con bà K' Nga bất ngờ rơi xuống dòng nước chảy xiết.

Hiện trường vụ việc

Vào thời điểm trên, một gia đình người dân tộc thiểu số tại địa phương chở nhau trên 2 chiếc xe gắn máy. Người vợ đi trước, chở theo 2 con nhỏ khi đang qua cầu thì bánh xe bị vướng vào một thanh sắt. Chiếc xe cùng 3 người ngã xuống sông Đa Nhim. Người mẹ và một con nhỏ khác may mắn bám được vào thành cầu nên thoát chết.

Riêng em K’ Minh (8 tuổi) bị nước lớn cuốn trôi ra giữa sông. Thấy vậy, người cha đi sau liền nhảy xuống cứu con nhưng không thành. Sau đó, người dân tích cực cứu vớt nhưng chỉ đưa được 2 mẹ con lên bờ, còn em K’ Minh (8 tuổi) bị mất tích. Bà K’Nga sau khi đưa lên bờ bị bất tỉnh, được cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đơn Dương.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng Công an huyện Đơn Dương cùng với các xã lân cận đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân K’ Minh nhưng do nước sông Đa Nhim chảy xiết khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Đây là vụ đuối nước thứ hai trong vòng 4 ngày qua tại Lâm Đồng. Trước đó, chiều ngày 4/10, bà Nguyễn Thị Đương (57 tuổi), trú tại thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, đi làm về khi qua đập tràn Phi Nôm thì bất ngờ bị nước chảy xiết cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Tuấn Anh (TH)

Bạn đang đọc bài viết Lâm Đồng: Ba mẹ con đi qua cầu yếu, 1 bé trai bị nước cuốn mất tích. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất