Thứ sáu, 19/04/2024 16:32 (GMT+7)

Quảng Ninh: Cháy lớn trên núi Bài Thơ, huy động 200 người cứu hỏa

MTĐT -  Thứ năm, 02/11/2017 11:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 1/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra trên núi Bài Thơ (phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh). Đến 20h cùng ngày, lửa đã cơ bản được khống chế.

Theo đó, vào lúc 17h ngày 1/11, một đám cháy đã bùng phát gần đỉnh núi Bài Thơ sau đó lan rộng. Đến 19h, đất đá tại khu vực đám cháy đã rơi xuống khiến người dân dưới chân núi hoảng sợ. Lực lượng chức năng đã phong tỏa một số nhà dân nhằm đảm bảo an toàn.

Thông tin từ người dân sống gần hiện trường, chiều cùng ngày có một nhóm người leo lên núi Bài Thơ. Đến khoảng 17h, nhóm người này hốt hoảng chạy xuống và sau đó ngọn lửa bùng phát.

Hiện trường vụ cháy lớn trên núi Bài Thơ

Khoảng 20h10' (1/11), đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người và tài sản.

Nhận được tin báo của người dân, cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh cùng các lực lượng chức năng đã phối hợp dập lửa. UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã huy động 200 người tham gia dập tắt đám cháy.Do đám cháy trên vách núi cộng hiện tượng đá lở nên việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. 

UBND TP Hạ Long đã lập tức huy động các đơn vị Phòng Cảnh sát PCCC số 3 (4 xe cứu hỏa và 46 cán bộ chiến sĩ), Công an TP, Ban chỉ huy quân sự TP, bộ đội biên phòng cảng Hòn Gai, Trung đoàn 213, công an, dân quân tự vệ, các lực lượng của phường Hồng Gai, Bạch Đằng và lực lượng chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh, Hạt kiểm lâm thành phố Hạ Long với số lượng gần 200 cán bộ, chiến sĩ.

Các lực lượng chức năng khẩn trương dập lửa, đảm bảo an toàn về người và tài sản dưới chân núi Bài Thơ (Ảnh VTC News)

Được biết, ngay sau khi phát hiện đám cháy, UBND phường Hồng Gai đã huy động lực lượng sơ tán gần 20 hộ dân (chủ yếu ở phố Hàng Nồi) dưới chân núi Bài Thơ ra khỏi khu vực nguy cơ đá lở.

Theo đó, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND TP Hạ Long đã chỉ đạo UBND các phường Hòn Gai, Bạch Đằng rà soát, rào chắn nghiêm cấm không cho người dân lên trên núi Bài Thơ. Lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân cháy rừng và đánh giá mức độ thiệt hại.  Đồng thời, liên tục thông báo qua loa đài để tránh trường hợp người dân tự ý vào khu vực nguy hiểm.

Núi Bài Thơ đã có biển cấm du khách leo trèo thăm quan do không đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hộ gia đình lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương, ngang nhiên cho khách lên tham quan và thu tiền.

Hiện UBND TP. Hạ Long đã chỉ đạo UBND các phường Hòn Gai, Bạch Đằng rà soát, rào chắn nghiêm cấm không cho người dân lên trên núi Bài Thơ. Lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân cháy rừng và đánh giá mức độ thiệt hại.

Minh Hoàng (TH)

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ninh: Cháy lớn trên núi Bài Thơ, huy động 200 người cứu hỏa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước