Thứ bảy, 20/04/2024 01:21 (GMT+7)

TP.HCM lo ngập nặng do ảnh hưởng bão số 9

MTĐT -  Thứ bảy, 24/11/2018 14:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bão số 9 có nguy cơ đổ bộ vào TPHCM gây mưa lớn kết hợp triều cường đạt đỉnh 1,57m (báo động 3) có khả năng gây ngập nặng, lực lượng chức năng phải tổ chức mọi phương án, kịch bản đối phó.

Bão số 9 kết hợp triều cường đạt đỉnh nguy cơ gây ngập lụt nặng tại TPHCM.

Trong buổi thị sát kiểm tra công tác phòng chống bão tại huyện đảo Cần Giờ, Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm cho biết, thành phố đã họp với lãnh đạo 24 quận huyện để triển khai chỉ đạo công tác phòng chống bão.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 10h ngày 24/11, vị trí tâm bão số 9 cách đảo Phú Quý khoảng 100km, cách Phan Thiết khoảng 180km, cách Vũng Tàu khoảng 230km, cách Bến Tre 270km.

Ngư dân TPHCM thu gom lưới tránh bão.

Dự báo đến 22h ngày 24/11, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Bến Tre. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km; bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 50km tính từ tâm bão.

Dự báo do ảnh hưởng của bão số 9, từ chiều và đêm nay, TPHCM sẽ có mưa rất to (200-250mm) và có khả năng dông, lốc xoáy. Nguy cơ rất cao mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập lụt diện rộng.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai kiểm tra công tác phòng chống bão tại huyện Cần Giờ, TP.HCM.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM cho biết, bão số 9 gây mưa lớn kết hợp với triều cường đạt đỉnh (1,57m) nhiều tuyến đường, quận huyện trên địa bàn thành phố đối mặt với ngập lụt.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, UBND TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị liên quan lên mọi phương án, kịch bản để phòng chống, đối phó, huy động toàn bộ máy bơm, chủ động điều tiết nước nhằm giảm thiệt hại do ngập lụt.

Người dân theo dõi diễn biến cơn bão qua sóng vô tuyến.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đề nghị lãnh đạo TPHCM phải đề phòng mưa trên diện rộng. Trong đó, cần có các phương án bất khả kháng như mưa trên 300ml là hoàn toàn nằm trong khả năng xảy ra gây thiệt hại nặng.

“Cơn bão số 8 vừa qua, rất nhẹ mà tại Phú Yên có tới 48 người bị thương. Trong khi đó, bão số 9 rất phức tạp, sinh ra các dị thường khác, như giông lốc, không loại bỏ khả năng mưa lớn kéo dài nhiều giờ. TPHCM là địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp nên nguy cơ, rủi ro cao, cần chuẩn bị mọi kịch bản để đối phó”, ông Cường nói.

Huyện Cần Giờ, TPHCM sơ tán hơn 4.000 người dân tránh bão.

Theo dự báo, bão số 9 kéo theo mưa lớn nhiều giờ kết hợp triều cường đạt đỉnh nên nguy cơ ngập lụt nặng ở những khu vực trũng thấp như Nhà Bè, quận 7, Bình Thạnh,… là không tránh khỏi. “Phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về điện, giao thông, nhà ở. Không chỉ bảo đảm an toàn tính mạng mà còn phải đảm bảo tài sản cho nhân dân”, ông Cường nói.

Theo Tiền Phong

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM lo ngập nặng do ảnh hưởng bão số 9. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...