Thứ năm, 25/04/2024 23:25 (GMT+7)

TP.HCM mở đợt trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán

MTĐT -  Thứ năm, 06/12/2018 10:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu Công an TP.HCM tập trung mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019.

Ngày 5/12, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi kiểm tra công tác năm 2018 tại Công an TP.HCM.

Tại buổi kiểm tra, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết trong năm 2018 TP xảy ra 4.576 vụ phạm pháp hình sự, giảm 223 vụ (4,85%). Công an TP.HCM đã triệt phá nhiều vụ án nghiêm trọng, bao gồm 397 băng nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, bắt giam 3.818 tên qua đó góp phần kéo giảm tội phạm hình sự các loại...
Ảnh minh họa. Nguồn Thanh Niên

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Công an TP.HCM đạt được từ đầu năm 2018 đến nay.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng chỉ ra những hạn chế của lực lượng Công an TP.HCM, đó là công tác đấu tranh với các thế lực thù địch hiệu quả chưa cao; công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài, quản lý lao động là người nước ngoài còn nhiều bất cập, dẫn đến thực trạng cư trú lì, cư trú quá hạn nhiều...
Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an TP.HCM cần tập trung nâng cao công tác nghiệp vụ, kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, khủng bố, phá hoại; mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019.
Theo Báo Thanh Niên
Bạn đang đọc bài viết TP.HCM mở đợt trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.