Thứ sáu, 26/04/2024 06:38 (GMT+7)

Vĩnh Phúc có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đào Tấn -  Thứ sáu, 06/07/2018 16:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại phiên khai mạc, HĐND tỉnh khóa XVI đã bầu ông Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày 5/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 chính thức khai mạc kỳ họp thứ 8.

Ông Nguyễn Văn Khước được bầu làm PCT UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng thời HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Thế Hải, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ông Lưu Văn Dũng, Chánh Thanh tra tỉnh.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Nguyễn Hữu Thục, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc (đã chuyển công tác lên Quân khu II); ông Hoàng Minh Quân, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT (đã nghỉ hưu) và bà Phùng Thị Kim Nga, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp (đã chuyển công tác khác).

Được biết, ông Nguyễn Văn Khước sinh ngày 4/9/1965, quê quán xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc. Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Văn Khước từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng phòng Nông nghiệp và Quản lý tài nguyên thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc.

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Phúc có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.