Thứ sáu, 29/03/2024 03:47 (GMT+7)

Chạy Uber, Grab 7 ngày Tết bằng 2 tháng lương viên chức

MTĐT -  Thứ tư, 21/02/2018 08:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều tài xế GrabBike cho biết, chỉ trong 7 ngày Tết Nguyên đán họ kiếm được ít nhất trên dưới 10 triệu đồng (đã trừ đi chi phí xăng xe), trung bình mỗi ngày kiếm được 1,2 – 1,7 triệu đồng.

Do nhu cầu đi lại tăng cao trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán đã khiến giá cước của Uber và Grab tăng cao gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Trước Tết Nguyên đán, Grab đã đưa ra thông báo tăng giá cước trong những ngày nghỉ Tết. Cụ thể, từ 30, mùng 1, 2 Tết, mỗi chuyến GrabBike sẽ bị thu thêm phụ phí là 20.000 đồng. Còn các ngày từ 26 - 29 tháng Chạp và từ mùng 3 - 6 Tết mức phụ phí thu cho mỗi chuyến là 10.000 đồng.

Hãng này còn thông báo, vẫn áp dụng biểu giá linh động cho GrabBike khi nhu cầu tăng cao, dựa theo khu vực, thời điểm trong ngày.

Bắt đầu từ ngày 1/2/2018, GrabBike đã tiến hành thay đổi giá cước tối thiểu cho 2 km đầu trên mỗi chuyến đi. Theo đó, 2 km đầu tiên sẽ có giá là 12.000 đồng - mức giá trước kia là 11.000 đồng, giữ nguyên mức giá 3.800 đồng/km cho km thứ 3 trở đi.

Với dịch vụ GrabBike Premium, giá cước 2 km đầu tiên là 20.000 đồng, từ km thứ 3 trở đi là 7.000 đồng/km.

Khách hàng gọi xe vào khung giờ từ 0h - 5h sáng hàng ngày cũng sẽ tính thêm mức phụ phí là 10.000 đồng.

Lý giải về việc thu phụ phí, Grab cho rằng là do nhu cầu đi lại dịp Tết tăng cao và đảm bảo mức thu nhập, khích lệ tinh thần làm việc của các đối tác tài xế.

Còn Uber mặc dù không thông báo tăng giá cước nhưng vẫn tăng chóng mặt trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

Cước Uber tăng tới 2,6 lần - Ảnh: VTC News.

Trong ngày mùng 2 Tết, nhiều khách hàng tại TP. HCM chia sẻ mức giá cước quá cao khi book Grab, Uber. Anh Hải, một khách hàng ở quận 2, cho biết anh đi một cuốc Grab 8 km phải trả 299.000 đồng. Cùng thời điểm, cước phí Uber cho đoạn đường tương tự cũng được báo giá 300.000 đồng. Các mức giá tăng cao liên tục này duy trì từ 29 tháng Chạp đến nay.

Chị Linh, một khách hàng ở đường Dương Đình Hội (quận 9) cho biết, đi một cuốc Grab, Uber bình thường từ nhà chị đến Vincom quận 9 khoảng 36.000-37.000 đồng nhưng nhiều ngày nay chị book Grab được tính giá 49.000-51.000 nhưng không hề có thông báo.

Chưa kể nhiều thời điểm trong ngày, với cùng một thời gian gọi xe, nhưng cuốc xa với chi phí trên 100.000 đồng Grab tính giá bình thường nhưng với những cuốc ngắn dưới 100.000 đồng lại báo cước phí tính theo giờ cao điểm.

Anh Đình Thành, một tài xế Grab sống ở Hoàng Mai cho biết chính quan hệ đối tác khiến cá nhân anh và nhiều tài xế khác không mặn mà với việc kiếm tiền, đặc biệt là hy sinh những ngày nghỉ Tết để chạy xe. Anh nhấn mạnh lợi ích mà phần mềm mang lại có thể hấp dẫn, nhưng chưa đủ, nó cho anh thấy trách nhiệm phải làm việc như với một tổ chức bình thường.

Nhiều tài xế Uber, Gab kiếm được bộn tiền trong dịp Tết - Ảnh minh họa.

Theo VTC News khảo sát chiều mùng 5 Tết (20/2), một số lái xe Grab Bike tại Hà Nội thừa nhận, chỉ trong 7 ngày Tết Nguyên đán, từ hôm 29 đến chiều mùng 5 Tết, đã kiếm được ít nhất trên dưới 10 triệu đồng (đã trừ đi chi phí xăng xe), trung bình mỗi ngày kiếm được 1,2 – 1,7 triệu đồng, cá biệt có trường hợp có thu nhập 2 triệu đồng/ngày.

Đây là mức thu nhập đáng mơ ước của nhiều người, bởi lẽ, mức lương trung bình của một viên chức chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng. Tức là 2 tháng làm công ăn lương, viên chức mới có đủ 10 triệu đồng.

Tài xế Đỗ Xuân Hùng (1997) một lái xe cho biết: “Tính tới nay, em chạy Grab cũng được 2 cái Tết rồi. Năm ngoài kiếm được hơn năm nay, tuy nhiên, trung bình 1 ngày Tết, em kiếm được khoảng 1,5 triệu đồng”.

Anh Hùng cho biết, mặc dù chạy Grab ngày Tết cho thu nhập rất “khủng”, song, phải đánh đổi bằng việc ở lại thành phố: “Quê em ở Lào Cai, năm nay cũng là năm thứ 2 em không về quê mà ở lại Hà Nội để chạy Grab để kiếm thêm thu nhập”.

Tài xế Đức Mạnh (sinh viên trường đại học Điện Lực) cho biết, lượng khách di chuyển trong mấy ngày Tết Nguyên Đán khá ổn định, các ngày 29, 30, mùng 1 và mùng 5 có phần đột biến.

“Ngày 29, 30 lượng khách đổ về các bến xe rất đông, ngược lại mùng 5 thì từ bến xe đi. Chỉ cần lựa chọn địa điểm phù hợp là kiếm tiền triệu/ngày, hơn đứt mức lương công nhân viên chức”, Mạnh cho biết thêm.

Tuy nhiên, để có mức thu nhập như vậy, các tài xế Grab phải hoạt đồng gần như cả ngày: “Sáng khoảng 7h dậy là có khách, những hôm 29, 30 thì phải dậy từ 5h sáng. Sau đó buổi trưa nghỉ một chút đến 14h chạy tiếp đến 18h nghỉ ngơi ăn uống. Rồi tùy vào sức khỏe, có tối chạy có tối nghỉ, bởi vì buổi tối ít khách hơn ban ngày”, Mạnh tiết lộ.

P.V (tổng hợp theo VTC News, Zing)

Bạn đang đọc bài viết Chạy Uber, Grab 7 ngày Tết bằng 2 tháng lương viên chức. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.