Thứ năm, 25/04/2024 19:44 (GMT+7)

FIFA công bố suất dự World Cup, Việt Nam mừng thầm?

MTĐT -  Thứ sáu, 31/03/2017 08:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Kể từ World Cup 2026 trở đi sẽ có 48 đội tham dự World Cup. Vì thế, số lượng đội tuyển tham dự cũng tăng lên, cơ hội được góp mặt vào ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới nhờ vậy cũng lớn hơn.

Trong cuộc họp tại Zurich (Thụy Sỹ) giữa chủ tịch FIFA Gianni Infantino và chủ tịch 6 liên đoàn thành viên đã thống nhất các suất tham dự cho 6 khu vực. Quyết định phân chia các suất dự World Cup sẽ được trình lên Hội đồng FIFA để phê chuẩn. Tháng Năm tới, FIFA sẽ công bố quyết định cuối cùng.

Theo đó, khu vực CONCACAF và Nam Mỹ sẽ có 6 tấm vé giành quyền lọt thẳng vào vòng chung kết World Cup. Trong khi đó, châu Á được 8 suất, châu Phi được tăng thêm 4 suất tham dự từ 5 lên 9. Còn châu Âu sẽ có 16 đội tham dự và châu Đại dương sẽ có 1 đại diện.

Châu Á có 8 suất tham dự World Cup

Đối với đội chủ nhà, họ đương nhiên sẽ có 1 suất tham dự giống như trước đây. Khi đã xác định được quốc gia đăng cai World Cup 2026, FIFA sẽ cân nhắc tăng giảm các suất của các khu vực một cách hợp lý nhất.

Tổng cộng đã có 46 suất được trao cho 6 khu vực. Hai suất còn lại sẽ được quyết định qua vòng play-off bao gồm 6 đội tham dự từ 5 khu vực, ngoại trừ châu Âu, và 1 đội bóng thuộc khu vực có nước chủ nhà đăng cai.

Các đội tham dự vòng play-off sẽ được xếp hạt giống theo BXH FIFA.Trong số 6 đội tham dự vòng play-off sẽ chỉ có 2 đội được xếp hạng hạt giống. Hai đội hạt giống và 4 đội không được xếp hạng sẽ thi đấu theo kiểu đấu loại trực tiếp. Các trận đấu sẽ được tổ chức tại quốc gia đăng cai VCK World Cup 2026. Thời điểm diễn ra dự kiến sẽ rơi vào tháng 11/2025.

Các đội châu Âu sẽ không phải tham dự trận tranh vé vớt

Với việc phân chia các suất tham dự như vậy, cơ hội góp mặt vào ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới của các quốc gia giờ đây đã lớn hơn. Việt Nam cũng không ngoại lệ. Trước kia, châu Á chỉ có 4 suất tham dự. Vì thế, sự cạnh tranh rất khốc liệt và cơ hội cho Việt Nam là rất thấp. Nhưng hiện giờ, cơ hội tham dự của Việt Nam đã gấp đôi khi châu Á có 8 tấm vé.

Cơ hội có mặt ở World Cup của Việt Nam đã lớn hơn

Chưa kể, châu Á cũng có được 1 suất tranh vé play-off. Ở những năm World Cup diễn ra ở châu Á, khu vực của chúng ta thậm chí còn có 2 suất. Do đó, cơ hội dành cho Việt Nam là có. Giấc mơ World Cup của Việt Nam đã gần hơn khi FIFA quyết định nâng số đội tham dự lên thành 48 đội.

Theo Thể thao & Văn hóa

Bạn đang đọc bài viết FIFA công bố suất dự World Cup, Việt Nam mừng thầm?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng