Thứ năm, 25/04/2024 16:34 (GMT+7)

Giá USD hôm nay 12/7: Chưa thể bứt phá

MTĐT -  Thứ năm, 12/07/2018 09:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá USD hôm nay 12/7 đang giảm điểm nhưng với việc giá vàng tụt dốc không phanh, rất có thể, đồng bạc xanh sẽ sớm quay lại đà lên giá.

Giá USD hôm nay 12/7, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch quanh ngưỡng giá như sau:

Tỷ giá USD so với những đồng tiền chủ chốt ngày 12/7/2018 - nguồn: X-rates.

Giá USD hôm nay 12/7 đang giảm điểm nhưng với việc giá vàng tụt dốc không phanh, rất có thể, đồng bạc xanh sẽ sớm quay lại đà lên giá.

Đồng USD giảm điểm so với đồng Euro ở mức 0,21%, tỷ giá GBP/USD cũng giảm nhẹ trở lại ở mức 0,18% và đồng USD đi lên so với đồng Yên Nhật ở mức 0,44%.

Phần trăm thay đổi giá trị của USD so với một số đồng tiền chủ chốt - nguồn: X-rates

Trên thị trường thế giới, chỉ số giá USD (US Dollar Index) đo lường biến động đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đang ở mức 94,38 điểm, giảm 0,24% so với ngày hôm qua.

Giá USD đang nghe ngóng thị trường.

Thực tế, do đồng yên Nhật giảm vì triển vọng kinh tế mờ mịt và đồng bảng Anh quay đầu giảm do giới đầu tư lo ngại khủng hoảng trong nội các nước Anh có thể ảnh hưởng tới kế hoạch rút khỏi EU theo một cách thức mềm mỏng nên đồng USD có phần lạc quan hơn trong phiên.

Trong một diễn biến khác, Chính quyền Tổng thống Trump vừa tiếp tục triển khai kế hoạch áp thuế nhập khẩu lên thêm 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc bằng cách công bố danh sách các sản phẩm bị nhắm đến. Động thái này đẩy chiến tranh thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới leo lên một nấc thang mới.

Theo Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Giá USD hôm nay 12/7: Chưa thể bứt phá. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.