Thứ sáu, 26/04/2024 02:38 (GMT+7)

Giá xăng dầu hôm nay 14/12: Đột ngột tụt giảm

MTĐT -  Thứ năm, 14/12/2017 09:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá xăng dầu hôm nay 14/12 đột ngột sụt giảm khi mà hàng tồn kho trong kho dự trữ của Mỹ đã bắt đầu đi xuống.

Giá xăng dầu hôm nay 14/12, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:

Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 1): 57,19 USD/thùng - giảm 61 cent

Giá dầu Brent (giao tháng 1): 63,19 USD/thùng - giảm 1,35 USD

Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 1): 41.800 JPY/thùng - giảm 1.000 JPY

Giá xăng thành phẩm sàn Nymex: 169,18 USD/gallon - tăng 1,79 USD

Giá dầu đang giảm nhẹ.

Theo CNBC, thị trường dầu thô thế giới đang giao dịch khá dè dặt khi đang xuất hiện quá nhiều thông tin trái chiều. Đầu tiên là việc Mỹ đang giảm lượng dầu dự trữ của mình và điều này giúp cho thị trường có thêm nguồn cung mới từ kho của quốc gia này.

Chuyên gia kinh tế Olivier Jakob cho biết: "Việc Mỹ xả kho dự trữ đang khiến cho giá xăng dầu giảm nhẹ. Thị trường gần như đi ngang trước đó và hiện tại, chúng ta gần như đang ở trong tình trạng của 1 tháng trước đây khi mà Mỹ lũng đoạn giá dầu".

Bên cạnh đó, việc đường ống lớn nhất của Vương quốc Anh đi qua Biển Bắc bất ngờ bị rò rỉ và phải mất vài tuần để khắc phục đã khiến cho thị trường hỗn loạn hơn. Theo Bloomberg, 406.000 thùng dầu mỗi ngày sẽ bị trì hoãn việc vận chuyển.

Tiếp tục với việc các quốc gia OPEC và các quốc gia đối tác đồng ý thỏa thuận cắt giảm sản lượng, Saudi Arabia cắt giảm xuất khẩu dầu thô 120.000 thùng/ngày trong tháng 12 từ mức trên 7 triệu thùng/ngày trong tháng 11, giảm phân bổ cho tất cả các khu vực. Họ đã cắt giảm nguồn cung tới Mỹ hơn 10%.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự báo trong triển vọng năng lượng ngắn hạn hàng tháng, sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ tăng 780.000 thùng/ngày lên mức kỷ lục 10,02 triệu thùng/ngày trong năm 2018.

Theo Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Giá xăng dầu hôm nay 14/12: Đột ngột tụt giảm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.